Hàng loạt cán bộ được cấp đất vượt hạn điền

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra dự án xử lý rác TPHCM - Long An (tọa lạc tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa - Long An, Báo NLĐ đã thông tin)

Theo đó, ngoài 45,5 tỉ đồng thất thoát do đền bù không đúng đối tượng, đoàn thanh tra còn phát hiện 98 cá nhân được cấp đất vượt hạn điền (mức hạn điền là 3 ha), được nhận tiền đền bù hàng chục tỉ đồng (thời giá năm 2004 - 2005). Phần lớn những cá nhân được cấp đất vượt hạn điền là cán bộ giữ các chức vụ quan trọng của huyện Thủ Thừa và tỉnh Long An. Những cán bộ này đã nhận tiền đền bù từ 500 triệu đồng đến 1,2 tỉ đồng.

Cụ thể, ông Phạm Văn Minh, nguyên bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, được cấp vượt hạn điền 5 ha. Vợ và con của ông Minh cũng được cấp lố diện tích đất gần bằng phần đất của ông.

Ông Mai Thanh Lập, nguyên phó bí thư Tỉnh ủy Long An, 5 ha; ông Mai Huỳnh Minh, phó trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng tỉnh Long An, 4 ha; ông Phạm Sĩ Quyết, nguyên giám đốc Công an tỉnh Long An, 10 ha; ông Nguyễn Việt Cường, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Long An, 9 ha; ông Lê Thanh Tòng, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Long An, 5 ha; ông Võ Duy Hiển, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Long An, 5 ha; ông Nguyễn Sáu, phó giám đốc Công an tỉnh Long An, 4 ha...

Bên cạnh việc yêu cầu thu hồi toàn bộ số tiền thất thoát trong quá trình đền bù, Thanh tra Chính phủ còn giao Thanh tra tỉnh Long An tiếp tục kiểm tra, xác định giá trị các khoản thất thoát trong khâu đền bù còn lại; kiểm tra việc áp giá đền bù với diện tích đất 12.693.890 m² mà đoàn thanh tra chưa xem xét để thu hồi nộp cho ngân sách.

Tuy nhiên, bản kết luận thanh tra còn để ngỏ khả năng chuyển hồ sơ thanh tra sang cơ quan điều tra vì đang chờ xin ý kiến cấp trên.

T.H.Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100902104425753p0c1077/hang-loat-can-bo-duoc-cap-dat-vuot-han-dien.htm