Hàng loạt cán bộ sai phạm đất tại TP HCM 'chưa đến mức kỷ luật'

Người phát ngôn chính quyền TP HCM cho biết, các cá nhân liên quan sai phạm đất tại quận 9 đã nhận ra thiếu sót nên chỉ cần áp dùng hình thức phê bình, nhắc nhở.

Tại cuộc họp báo ngày 29/5, trả lời VnExpress về việc hàng loạt cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND quận 9 sai phạm về đất đai, Chánh văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết, vụ việc diễn ra từ năm 2013 khi chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 1A phường Phú Hữu (quận 9) từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Hồi đầu năm, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND quận 9 và các cá nhân theo phân cấp quản lý thời điểm đó.

Chánh văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan. Ảnh: H.C

"Về chủ quan, các đồng chí này đã thiếu cập nhật thông tin đưa dự án trên vào danh mục dự án đầu tư cần thu hồi đất để tổng hợp trình UBND thành phố. Còn về khách quan, đây là thời điểm giao thời giữa Luật Đất đai năm 2003 và 2013. Các nghị định hướng dẫn về công tác quy hoạch, lập danh mục dự án cần thu hồi đất chưa được hướng dẫn chi tiết nên công tác tham mưu còn lúng túng", ông Hoan giải thích.

Theo người phát ngôn của TP HCM, trong các cá nhân liên quan có người đã về hưu, hay chuyển công tác nhưng mức độ sai phạm chưa đến mức xử lý kỷ luật và họ đều đã nhận ra thiếu sót. Vì vậy, UBND thành phố quyết định chỉ áp dụng hình thức phê bình, nhắc nhở.

"Dù các đồng chí về hưu hay đang làm việc khác cũng phải hết sức thận trọng, lưu tâm và rút kinh nghiệm nghiêm túc. Sở Nội vụ đã chủ trì họp kiểm điểm họ ở địa phương, Sở Tài nguyên – Môi trường", ông Hoan thông tin.

Cuối năm 2013, UBND quận 9 làm thủ tục cho người dân xây dựng khu dân cư Đông rạch Bà Cua (khu đất 1A, phường Phú Hữu). Hàng loạt quyết định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng và đầu tư hạ tầng được thực hiện.

74 hộ dân thoát khỏi quy hoạch treo, bắt tay vào xây dựng nhà cửa. UBND quận 9 cho phép người dân đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm đường giao thông, cấp thoát nước, điện sinh hoạt.

Đến cuối năm 2014, Sở Tài nguyên - Môi trường lại có văn bản kiến nghị thu hồi khu đất này với tổng diện tích gần 90.000 m2, để đem đấu giá phục vụ xây dựng tuyến Vành đai 2. Mục đích đấu giá cũng để xây dựng khu dân cư mới. Việc này đã khiến các hộ dân đang xây nhà hoang mang, đồng thời đẩy UBND quận 9 và UBND phường Phú Hữu vào tình cảnh "khó ăn khó nói với dân".

Sau đó, UBND TP HCM đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường rà soát thủ tục, tham mưu cho thành phố để trình HĐND, đưa khu đất này ra khỏi danh mục cần thu hồi và đã được thông qua, theo quy định của Luật Đất đai.

Liên quan vụ việc, hôm 23/5 Phó chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng đã ký văn bản phê bình ông Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường); bà Đặng Thị Hồng Liên (nguyên Chủ tịch UBND quận 9 - hiện là Bí thư quận 9).

Ngoài ra, hàng loạt cán bộ khác thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND quận 9, UBND phường Phú Hữu thời kỳ xảy ra vụ việc cũng bị phê bình.

Theo Trung Sơn/Vnexpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/hang-loat-can-bo-sai-pham-dat-tai-tp-hcm-chua-den-muc-ky-luat.html