Hàng loạt dịch vụ cho thuê ô-tô tự lái sập bẫy lừa (2)

* Bài cuối: Vì sao Trương Nhật Tiến phạm tội?

Với hành vi phạm tội nghiêm trọng của Trương Nhật Tiến, sau khi hoàn tất kết quả điều tra ban đầu, chiều 8-12, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 139 BLHS. Đi cùng các ĐTV đến Trại tạm giam CATP Đà Nẵng để tống đạt các quyết định tố tụng, chúng tôi phần nào hiểu được vì sao Tiến sa chân vào con đường phạm tội nghiêm trọng đến vậy.

16 giờ 30, Tiến được di lý ra khỏi nơi tạm giữ để nghe các ĐTV Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam. Nét mặt Tiến bình thản, không tỏ ra hốt hoảng hay run sợ. Tiến ký vào biên bản bắt tạm giam với thái độ chấp hành tốt và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tiến cay đắng thừa nhận, trước sau gì cũng có ngày hôm nay.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Trương Nhật Tiến.

Tiến quê gốc tại Đà Nẵng, sau khi hoàn thành chương trình THPT thì tham gia nghĩa vụ quân sự. Khi ra quân, Tiến học nghề lái ô-tô và xin vào làm công chức tại địa bàn tỉnh Quảng Nam được 10 năm. Năm 2011, Tiến xin chuyển công tác về Đà Nẵng và được bố trí vào một Cty có vốn nhà nước. Năm 2013, Cty này giải thể vì làm ăn thua lỗ, Tiến hành nghề lái ô-tô thuê để kiếm tiền nuôi vợ con. Mãi đến năm 2016, Tiến quyết định thành lập Cty TNHH MTV TM-DV Du lịch Nhật Minh (trụ sở đăng ký tại số 73-Nguyễn Thị Bảy, TP Đà Nẵng) chuyên về lĩnh vực phục vụ khách du lịch. Với ngành nghề kinh doanh của mình, Tiến có nhiều mối quan hệ với các đối tác chuyên về lĩnh vực cho thuê ô-tô tự lái.

Cùng trong thời gian này, Tiến có tham gia cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, chủ yếu là các giải VĐQG Châu Âu và Châu Á. Ban đầu chơi cho vui, có thắng có thua, đến khi được nhà cái cho kéo mạng về nhà tự chơi thì thua nhiều hơn thắng. Mỗi lần tài khoản mạng của Tiến có 500 - 1.000USD, được nhà cái quy định 1USD tương ứng với 25 ngàn đồng. Lúc thắng thì có người mang tiền tới nhà chung, khi tài khoản thua hết thì phải xoay tiền để lấy thêm tài khoản gỡ gạc. Đến tháng 6-2016, Tiến thua tầm 200 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Bị chủ nợ đòi gắt, Tiến nghĩ ra cách kiếm tiền càng nhanh càng tốt để tiếp tục cá độ hòng tìm vận may.

Ngày 10-6, Tiến thuê ô-tô BKS 43A-201.02 của Cty CP ĐT&XD Philipco do ông Nguyễn Đắc Phi Líp làm giám đốc mang đi cầm cho Nguyễn Thanh Việt được 200 triệu đồng. Tiếng là 200 triệu đồng nhưng thực chất Tiến ứng trước tiền lãi cho Việt 20 triệu đồng, chỉ nhận 180 triệu đồng. Có tiền, Tiến trả bớt nợ cho các điểm vay nóng, còn lại một ít để trả tiền thuê xe hằng ngày và tiếp tục trò đỏ đen theo trái bóng tròn. Càng chơi càng thua, trong khi số tiền thuê xe hằng ngày phải chung đủ và tiền lãi cầm xe mỗi ngày một lớn buộc Tiến phải liên tục thuê xe để đi cầm lấy tiền trả nợ. Chỉ trong vòng từ ngày 10-6 đến ngày 20-11, Tiến đã thuê tổng cộng 17 ô-tô trên khắp các địa bàn TP Đà Nẵng mang đi cầm cố giá 40 - 210 triệu đồng/xe, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tang vật vụ án.

Khi được các ĐTV Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng và VKSND TP Đà Nẵng hỏi vì sao các thủ tục thuê xe và cho cầm xe được quy định hết sức chặt chẽ nhưng vẫn dễ dàng thực hiện nhiều vụ đến vậy, Tiến cho biết, tất cả là vì lợi nhuận quá lớn. Theo Tiến, về nguyên tắc muốn thuê xe tự lái thì người thuê phải xuất trình CMND và bằng lái nhưng đa phần lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Cty Nhật Tiến, có mối quan hệ thân thiết, lại sòng phẳng trong chuyện tiền nong nên không bị hại nào mảy may nghi ngờ. Hơn nữa, hầu hết các xe đều có gắn thiết bị định vị nên chủ sở hữu yên tâm khi biết xe của mình còn ở địa bàn TP Đà Nẵng. Khi thuê xe, chỉ được chủ xe giao cho Chứng nhận đăng kiểm và Bảo hiểm xe nhưng Tiến vẫn mang đi cầm trót lọt. Nguyên nhân là Tiến chấp nhận giá cầm xe với lãi suất cao và trả lãi đúng hạn nên cả chủ xe cho thuê lẫn người cầm xe đều yên tâm. Có nhiều chỗ đòi hỏi cầm xe chính chủ, Tiến giải thích là xe mua chung, cần vốn làm ăn nên cầm tạm thời gian ngắn.

Tiến thừa nhận rằng, mặc dù chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng từ cầm xe, nhưng chủ yếu là để trả cho chủ cho thuê xe, lãi cầm xe và nợ cá độ bóng đá. Đến ngày 20-11, số tiền nợ của Tiến quá lớn, tầm 15.000USD và 200 triệu đồng, không thể tìm đâu ra nguồn xoay xở nên bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ban đầu Tiến bắt ô-tô đến TX Móng Cái (Quảng Ninh) với ý định trốn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Ở lại Móng Cái 8 ngày, Tiến liên lạc với vợ con và được khuyên là về đầu thú để có cơ hội làm lại từ đầu. Thương vợ, nhớ con, ngày 2-12, Tiến quay về Đà Nẵng, đến CAP Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê) đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo người viết, vụ án Trương Nhật Tiến lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bài học cảnh tỉnh sâu sắc đối với nhiều người. Thứ nhất, không nên tham gia vào các đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá để dẫn tới việc nợ nần, vay nóng lãi suất cao và kết cục là phạm tội. Đối với các điểm kinh doanh dịch vụ cho thuê ô-tô tự lái cần phải nâng cao cảnh giác, tuân thủ các quy định về thủ tục cho thuê, tránh tình trạng tiền mất tật mang. Về các điểm kinh doanh dịch vụ cầm cố, không vì lợi nhuận mà làm trái các quy định cầm cố tài sản không chính chủ, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn thiệt hại về kinh tế, không dễ gì khắc phục được.

Sau khi tống đạt các quyết định tố tụng, Trương Nhật Tiến được cán bộ quản giáo Trại tạm giam Hòa Sơn di lý về nơi lưu giam. Tiến cay đắng nói với ĐTV là rất nhớ con, thương vợ và tự trách mình sa ngã vào con đường cờ bạc, để bây giờ phải nhận hậu quả đắng cay.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_159028_ha-ng-loa-t-di-ch-vu-cho-thue-o-to-tu-la-i-sa-p-ba.aspx