Hàng loạt khu đất đắc địa bị 'bỏ hoang' làm xấu diện mạo Sài Gòn

Hàng loạt những dự án có vị trí đắc địa khác nằm bất động, đa phần trở thành bãi giữ xe, đang làm xấu đi diện mạo Thành phố.

Trung tâm TP.HCM hiện có hàng loạt khu đất vàng rộng lớn nhưng lại "án binh bất động".

Vừa qua, lãnh đạo TP.HCM đã chỉ mặt 3 dự án sở hữu những vị trí đáng mơ ước nhưng lại dậm chân tại chỗ làm xấu bộ mặt Thành phố. Đó là dự án Saigon One Tower nằm trên diện tích đất 6.672m2, dự án SJC Tower có diện tích gàn 4.000m2 và dự án Lavenue Crown có diện tích gần 5.000m2.

Thực tế trên địa bàn TP.HCM, chủ yếu là khu vực trung tâm không chỉ đang tồn tại 3 khu đất vàng hiện “ngủ đông” mới bị bêu tên mà còn hàng loạt những dự án có vị trí đắc địa khác nằm bất động, đa phần trở thành bãi giữ xe, đang làm xấu đi diện mạo Thành phố.

Khu đất tại số 117 - 119 phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sở hữu vị trí bậc nhất trung tâm Sài Gòn, khu đất tại số 117 - 119 phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 hiện trở thành bãi giữ xe rộng lớn với diện tích khoảng 2.724m2.

Được biết, khu đất này được phê duyệt xây dựng dự án BIDV Tower do Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) làm chủ đầu tư. Dự kiến BIDV Tower nếu xây dựng tòa nhà này sẽ cao tới 40 tầng. Tuy nhiên dự án có vị trí không thể tốt hơn này đã nằm bất động hơn 8 năm.

Dự án ngay mặt tiền phố đi bộ Nguyễn Huệ thành bãi giữ xe - Ảnh: Danh Phú.

Khu đất mặt tiền đường Huỳnh Thúc Kháng

Nằm cách dự án BIDV Tower vài trăm mét là khu đất đắc địa khác tọa mặt tiền đường Huỳnh Thúc Kháng, quận 1 cũng đang nằm chùm mền không có động thái triển khai dự án nào.

Khu đất này cùng với khu đất 117 - 119 Nguyễn Huệ kể trên hiện trở thành hai bãi giữ xe ô tô, xe máy “khủng”. Vào những dịp cuối tuần lượng xe gửi ở đây tăng đột biến do phục vụ khách đi chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Bãi giữ xe khác cách phố đi bộ vài trăm mét - Ảnh: Danh Phú.

Khu đất số 23 Lê Duẩn

Khu đất này nằm ở còn đường “hot” bậc nhất Thành phố với hai mặt tiền đường Lê Duẩn và Nguyễn Du rộng 3.000 m2, vốn là trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM. Năm 2015, khu đất này được Công ty Tân Hoàng Minh vượt qua 12 đối thủ khác để đấu giá thành công, với giá 1.430 tỷ đồng. Đây là số tiền kỷ lục mà TP.HCM thu được từ việc bán đấu giá quyền sử dụng đất xưa nay.

Ngay sau phiên đấu giá, Tân Hoàng Minh có văn bản đề nghị hủy kết quả, lý do đơn vị tổ chức đấu giá đã có sai phạm về bước giá, đồng thời, không nộp số tiền đã trúng đấu giá. Đến nay, Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM đã dời đi, tầng trệt cũng biến thành bãi giữ xe.

Khu đất vàng mặt tiền Lê Duẩn thành bãi giữ xe, cách đó là dự án 12 Lê Duẩn cũng được trưng dụng để giữ xe - Ảnh: Danh Phú.

Khu đất mặt tiền Trần Hưng Đạo

Khu đất giáp hai mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Hồ Hảo Hớn có diện tích rộng 4.000 m2, được UBND TP.HCM chấp thuận giao cho Công ty Đức Khải đầu tư một trung tâm thương mại - dịch vụ - căn hộ cao 30 tầng với vốn đầu tư ban đầu là 1.499 tỷ đồng.

Dự án được khởi công tháng 1/2016 nhưng hiện tại công trình chỉ là những bức tường vây nằm im lìm, không có máy móc thi công.

Khu đất giao cho Đức Khải nay chỉ là những hàng rào tôn im lìm.

DANH PHÚ

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/dia-oc/hang-loat-khu-dat-dac-dia-bi-bo-hoang-lam-xau-dien-mao-sai-gon-2845500.html