Hàng loạt vụ cháy tàu xảy ra ở Hạ Long trong 7 năm qua

Thời gian gần đây việc cháy tàu du lịch ở Hạ Long khá nhiều, điều đó khiến cho các du khách hoang mang về chất lượng của của các tàu này.

7 năm qua, ngoài 11 tàu du lịch đắm, khiến hàng chục du khách, chủ yếu là khách quốc tế, trên vịnh Hạ Long còn xảy ra 10 vụ tàu du lịch bị cháy. Tuy không thiệt hại về người trong các vụ tàu cháy, nhưng hình ảnh những con tàu rực lửa, nghi ngút khói, còn du khách náo loạn tháo chạy đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của “kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới” cũng như sự nghi ngờ về chất lượng, độ an toàn của các tàu du lịch.

1. Cháy tàu du lịch ở Hạ Long, hàng chục du khách nhảy xuống biển

Vụ cháy tàu ở Hạ Long gần đây nhất là vào khoảng 11h ngày 6/5/2016, tàu du lịch QN 6299 mang tên Aphrodite bốc cháy. Hàng chục du khách trên tàu đã nhảy xuống biển. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Cảnh sát PCCC Quảng Ninh đã điều động hơn 30 cán bộ chữa cháy trên biển, trên cạn, tàu và xuồng chữa cháy đến hiện trường cứu chữa.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết các du khách gặp nạn vì vụ cháy tàu Aphrodite trên vịnh Hạ Long sáng cùng ngày đều đã được đảm bảo an toàn. Hơn 40 người trên tàu có 37 khách nước ngoài đến từ Đài Loan, Pháp, Thụy Sỹ, Anh, New Zealand, Hàn Quốc, Ấn Độ. 33 người mạnh khỏe đã được đưa về Hà Nội.

Tàu QN-6299 bốc cháy tại cảng tàu Tuần Châu trưa 6/5

Bốn người bị xây xát nhẹ gồm 3 khách Đài Loan, một thuyền viên Việt Nam đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, sức khỏe đã ổn định.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà Lê Thị Hương Trà - Giám đốc truyền thông và tiếp thị của Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch VIT Hạ Long cho biết toàn bộ du khách gặp nạn trên tàu Aphrodite sẽ được làm lại hộ chiếu và bồi thường tài sản bị mất.

Theo báo cáo ban đầu, con tàu Aphrodite bị cháy trị giá khoảng 30 tỉ đồng, toàn bộ con tàu và tài sản trên đó bị cháy rụi hoàn toàn. Được biết, đây là con tàu thứ 10 bị cháy từ trước đến nay tại tỉnh Quảng Ninh.

2. Cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, 19 hành khách thoát nạn

Vào khoảng 12h ngày 25/12/2015, tại khu vực gần hang Thiên Cung, đã xảy ra một vụ cháy tàu du lịch nghiêm trọng. Rất may, tất cả các hành khách và thủy thủ đoàn đều an toàn.

Theo Cảng thủy nội địa Quảng Ninh, trên đường từ Gia Luận, Cát Bà, Hải Phòng, tàu du lịch Hoa Phượng mang BKS QN 4239 của Cty TNHH Hoa Phượng Đỏ khi về đến gần đảo Rều, vịnh Hạ Long đã bị bốc cháy. Khi đó, trên tàu có 19 khách, trong đó có 17 khách nước ngoài và 1 hướng dẫn viên.

Tàu Hoa Phượng 2 QN 4239 bất ngờ bốc cháy. 25 người trên tàu, trong đó có 17 du khách nước ngoài đã được cứu thoát

Rất may, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã có mặt, huy động các tàu lân cận hỗ trợ, đưa toàn bộ du khách, HDV và 5 thuyền viên trên tàu về bờ an toàn. Hiện đám cháy đã được dập tắt, tầng 2 của tàu bị cháy, phần đáy tàu, thân tàu không bị thiệt hại.

Doanh nghiệp này chỉ được hoạt động trở lại sau khi đoàn kiểm tra báo cáo kết quả công tác kiểm tra với UBND tỉnh và khẳng định doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long và Cảnh sát PCCC tỉnh đã tìm ra nguyên nhân xảy ra cháy tàu cũng như doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp khắc phục.

3. Tàu bốc cháy trên Vịnh Hạ Long, khách du lịch hốt hoảng

Trước đó, vào khoảng 20h15 ngày 3/2/2015, tại khu vực gần đảo Ti Tốp trên Vịnh hạ Long - Quảng Ninh, một tàu du lịch số hiệu QN2566 thuộc Công ty TNHH Biển Ngọc.

Tại thời điểm phát hiện vụ cháy, tàu QN2566 trọng tải 18 giường đang neo đậu tại khu vực nghỉ đêm 587 Nhà Lát trên Vịnh Hạ Long.

Khi đó, trên tàu chở tất cả 25 người gồm 16 du khách nước ngoài, 1 hướng dẫn viên, 1 nhân viên phục vụ và 7 thủy thủ đoàn.

Đêm 3.2.2015, tàu QN 2566 của Cty TNHH Hạ Long Biển Ngọc đang neo đậu gần đảo Ti – Tốp thì bị bốc cháy trơ khung.

Ngay sau khi tàu bị cháy, thuyền viên trên tàu đã liên lạc với lực lượng chức năng kịp thời sơ tán toàn bộ du khách và các thuyền viên trên tàu cùng tài sản vào trú tại đảo TiTop an toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh một số vụ cháy tàu kinh hoàng trên vịnh Hạ Long 7 năm qua:

Ngày 10.4.2014, tàu QN 3736 của Cty Cửu Long bị bốc cháy gần khu vực Động Thiên Cung khi đang đưa 17 du khách trở về sau chuyến nghỉ đêm. Cũng may mắn, không có thương vong trong vụ này.

Theo Sở GTVT Quảng Ninh, 10 con tàu bị cháy đều ở độ tuổi từ 6 – 10 năm. QN 6299 cháy trưa 6.5.2016 chính thức hạ thủy tháng 8.2011, nghĩa là mới hoạt động được 4 năm 8 tháng. Cơ bản, tàu nào bị cháy cũng đồng nghĩa với “khai tử”.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/hang-loat-vu-chay-tau-xay-ra-o-ha-long-106288.html