Hàng loạt vũ khí "nóng" được giấu trong phòng trọ của nam sinh viên

Kiểm tra nhanh nơi ở trọ của đối tượng Vũ lực lượng thu giữ 2 bộ chích điện, 1 thanh kiếm, 1 súng bắn điện, 1 cây gậy ba trắc và nhiều bình xịt hơi cay...

Theo báo Người đưa tin, ngày 5/12, biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí trái phép .

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 4/12, lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy biên phòng cửa Khẩu cảng Đà Nẵng phát hiện đối tượng Hoàng Xuân Vũ (SN 1993, trú xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đi trên xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng biên phòng cửa khẩu cảng phát hiện trong người đối tượng này có mang theo 1 thanh kiếm dài khoảng 1 m, rộng 50 cm.

Số vũ khí cơ quan chức năng thu giữ được - Ảnh: báo Dân trí

Liên quan đến vụ việc này, báo Dân trí thông tin, tiến hành kiểm tra nhanh nơi ở trọ của đối tượng Vũ tại đường Núi Thành (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), lực lượng thu giữ thêm 2 bộ chích điện, 1 thanh kiếm, 1 súng bắn điện, 1 cây gậy ba trắc và nhiều bình xịt hơi cay ...

Vũ khai nhận là sinh viên thuộc trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong lúc Vũ đang mang thanh kiếm để đi bán cho 1 đối tượng khác vừa quen trên mạng facebook thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Điều 230. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009:

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, sử dụng, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hang-loat-vu-khi-nong-duoc-giau-trong-phong-tro-cua-nam-sinh-vien-a172841.html