Hàng ngàn phương tiện kẹt cứng trên QL1 đoạn đèo Cả

Vào lúc 8 giờ 30 sáng nay, hàng ngàn phương tiện kẹt cứng trên QL1 đoạn qua đèo Cả do mưa lũ làm đường sá sạt lở.

Thông tin từ cánh lái xe đang bị kẹt tại khu vực đèo Cả gửi về cho biết hiện giờ mưa vẫn tiếp tục với cường độ lớn. Cánh lái xe đều phải cố thủ trong cabin, không dám ra ngoài. Đường vẫn kẹt do chưa khắc phục được tình trạng sạt lở từ đêm qua.

Hàng ngàn phương tiên bị kẹt trên QL1 đoạn qua Đèo Cả.

Theo anh Nguyễn Văn Chương, lái xe đầu kéo container chở thanh long từ Bình Thuận đi Lạng Sơn, lúc 5 giờ 30 sáng nay khi anh đến đèo Cả thì bị kẹt xe nghiêm trọng. Hàng ngàn phương tiện nằm cắn đuôi nhau cả hai làn đường lên xuống đèo. Phía dưới tàu hỏa cũng nằm kẹt giữa đường và đến 9 giờ sáng nay trời vẫn tiếp tục đổ mưa lớn.

Một số lái xe đi từ hướng thị xã Ninh Hòa cho biết hiện lực lượng CSGT đang lập chốt, điều tiết các phương tiện đi theo hướng Đắk Lắk...

Từ tối qua, 15-12, QL1 và đường sắt Bắc-Nam đoạn qua tỉnh này đang bị tê liệt hoàn toàn. Mưa lớn liên tục đã làm một lượng lớn đất đá từ trên núi đổ ập xuống, chắn lấp gần hết mặt đường QL1 đoạn qua đèo Cả thuộc thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa.

"Ngành giao thông đang huy động nhiều lực lượng, phương tiện, máy móc khẩn trương san ủi, dọn dẹp đất đá để giải phóng mặt đường. Nhanh nhất phải đến trưa nay mới có thể tạm thông đường. Riêng đường sắt thì chưa biết bao giờ có thể lưu thông trở lại" - Đại tá Nguyễn Phí Lương, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/hang-ngan-phuong-tien-ket-cung-tren-ql1-doan-deo-ca-671998.html