Hàng ngàn xe nhích từng chút một trước sân bay Tân Sơn Nhất

Hàng ngàn xe tải, ô tô kẹt cứng nhích từng chút một suốt nhiều giờ liền mới ra khỏi điểm kẹt.

Chiều 12/1, lưu lượng phương tiện dày đặc di chuyển cả hai hướng từ đường Trần Quốc Hoàn về đường Cộng Hòa và từ vòng xoay Lăng Cha Cả, đường Trường Sơn vào Sân bay và đi ra đường Phạm Văn Đồng đã khiến khu vực phía trước Sân bay Tân Sơn Nhất bị kẹt xe nghiêm trọng.

Hàng ngàn xe nối đuôi nhau tắc dài tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hàng ngàn xe tải, ô tô kẹt cứng nhích từng chút một suốt nhiều giờ liền mới ra khỏi điểm kẹt.

Với lưu lượng xe quá đông gặp xung đột phương tiện giữa giao lộ và trùng với cao điểm hoạt động của sân bay khiến giao thông khu vực này hầu như bị tê liệt suốt nhiều giờ liền.

Đến 21 giờ cùng ngày lưu lượng xe phía trước sân bay đã được điều tiết tuy nhiên các phương tiện vẫn di chuyển chậm.

Hiện tượng ùn tắc kéo dài từ chiều đến khoảng 21h tối mới giảm bớt.

Theo Cảng vụ Hàng không Miền Nam thì mỗi ngày, có khoảng 40.000 xe ra vào sân bay nên thường xảy ra ùn tắc.

Trước đó Cảng vụ Hàng không Miền Nam cũng kiến nghị với Thành phố Hồ Chí Minh: Về lâu dài, cần có phương án kết nối lại tuyến giao thông sang đường Hoàng Minh Giám và Phổ Quang để giảm tải cho đường Trường Sơn- cửa ngõ đi vào sân bay. Đồng thời tái bố trí bãi tập kết xe Taxi ở Công viên Gia Định, Công viên Hoàng Văn Thụ để giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra liên tục trong thời gian gần đây.

Trước mắt, các lực lượng của sân bay Tân Sơn Nhất đang phối hợp với Cảnh sát giao thông- Công an thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải rà soát lại các điểm xung đột giữa các phương tiện và có phương án bố trí thêm lực lượng để chủ động xử lý linh động các tình huống dẫn đến kẹt xe./.

Vinh Quang/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hang-ngan-xe-nhich-tung-chut-mot-truoc-san-bay-tan-son-nhat-585690.vov