Hàng nghìn cá song xuất xứ Trung Quốc 'đổ bộ' về nước tiêu thụ

6.000 con cá song Trung Quốc được Tiệp và đồng bọn vận chuyển về nước tiêu thụ. Trước đó, Nhà chức trách cũng bắt giữ gần 25.000 cá song giống xuất xứ Trung Quốc.

Mới đây, thông tin từ báo Quảng Ninh, khoảng 11h, ngày 2/3, tại khu vực biển Vạn Gia (Móng Cái), Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đã phát hiện tàu vỏ gỗ do Nguyễn Văn Tiệp, trú tại khu 9, thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn) điều khiển và 2 thuyền viên khác đang vận chuyển 6.000 con cá song giống có xuất xứ Trung Quốc, không có giấy tờ hợp lệ.

6.000 con cá song giống nguồn gốc từ Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theoVietnamPlus khoảng 22h ngày 29/5/2016, tại khu vực gần khu đô thị Phượng Hoàng (phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh), Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Móng Cái bắt quả tang Mạch Thị Nguyệt Mai (47 tuổi, trú xã Hải Xuân, Móng Cái) cùng lái xe và phụ xe vận chuyển 24.527 con cá song giống trên xe tải chuyên dụng, tổng trọng lượng cá khoảng 440kg.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm cá giống.

Tại cơ quan điều tra, chủ hàng Mai khai nhận đã trực tiếp sang Đông Hưng, Trung Quốc mua số cá giống trên với giá 340 triệu đồng để về Việt Nam tiêu thụ.

Lương Lan (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/hang-nghin-ca-song-xuat-xu-trung-quoc-do-bo-ve-nuoc-tieu-thu-139338/