Hàng nghìn người dân Quảng Nam rơi vào cảnh thiếu đói

Do chưa khắc phục được các điểm sạt lở nên 5.675 đồng bào dân tộc huyện Tây Giang đang rơi vào cảnh thiếu đói.

Chiều 21/10, Chủ tịch huyện Tây Giang, ông Bh’riu Liếc cho biết: Các điểm sạt lở trên tuyến đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi các xã Axan, Tr’Hy, Ch’ơm, Gari, chưa khắc phục xong nên giao thông vẫn bị cắt đứt. Trong khi đó các kho thóc dự trữ của đồng bào dân tộc ở các địa phương này đã dần cạn kiệt, dẫn đến nguy cơ 5.675 người đang rơi vào cảnh thiếu đói trầm trọng, trong đó có 715 học sinh và 200 giáo viên trường bán trú cụm xã Lý Tự Trọng. Ông Bh’Liếc cho biết thêm: Trong kho lương thực của huyện đang có gần 65 tấn gạo, song để đưa số lương thực này đến với đồng bào vùng bị cô lập phải tổ chức gùi, cõng lội bộ trên 50 cây số đường rừng trơn trượt nên việc cứu đói rất chậm trễ. Lãnh đạo huyện Tây Giang đã có văn bản gửi Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đề nghị chỉ đạo các ngành liên quan nhanh chóng khắc phục sạt lở để thông xe chở gạo đến cứu đói đồng bào

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/10/121274.cand