Hàng nghìn người Hong Kong tuần hành vì người giúp việc

Reuters đưa tin ngày 19/1, hàng nghìn người đã tuần hành ở Hong Kong để đòi công bằng cho một cô gái giúp việc người Indonesia bị chủ nhà đánh đập thậm tệ.

Tuần hành đòi công bằng cho cô gái giúp việc người Indonesia. (Ảnh: AFP)

Vụ việc đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong công chúng và khiến cảnh sát tiến hành cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc tra tấn.

Hàng nghìn người giúp việc và người ủng hộ đã tuần hành đến các trụ sở chính quyền Hong Kong, hô vang khẩu ngữ "chúng tôi là người làm thuê, không phải nô lệ."

Một số người vẫy quốc kỳ của Indonesia, trong khi những người khác giương cao những hình ảnh đầy vết bầm tím trên khuôn mặt và thân thể của cô giúp việc Erwiana Sulistyaningsih, 23 tuổi.

Người đứng đầu nhóm luật sư bào chữa Liên minh Di cư Quốc tế cho biết cảnh sát Hong Kong và sở lao động đang tiến hành điều tra vụ việc và sẽ phỏng vấn cô Erwiana vào ngày 20/1./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/hang-nghin-nguoi-hong-kong-tuan-hanh-vi-nguoi-giup-viec/240601.vnp