Hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân rước Phật ở Huế

Buổi Lễ Mộc dục – lễ tắm Phật và rước Phật cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình vừa mới diễn ra tại Huế thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân tham gia kéo dài nhiều km qua nhiều tuyến phố.

Tại sao phải tắm Phật trong ngày Phật đản sinh?

GiadinhNet - Tắm Phật là gột rửa đi những phiền não sân hận ở trong lòng, để cho tâm được thanh lương mát mẻ hướng đến một đời sống an lạc.

Lễ Mộc dục - lễ tắm Phật và rước Phật là hoạt động quan trọng của tuần lễ Phật đản, Phật lịch 2560 tại Huế.

Đoàn thiếu nữ dâng hoa

Đoàn rước bắt đầu khởi hành từ chùa Diệu Đế. Dẫn đầu đoàn rước là ba chư tăng cầm lư trầm và 2 bình hoa, tiếp sau là đoàn dâng hoa.

Đoàn rước trong không khí trang nghiêm

Lộ trình rước Phật từ Diệu Đế Quốc tự - Bạch Đằng - Cầu Gia Hội - Trần Hưng Đạo - Cầu Trường Tiền - Lê Lợi - Điện Biên Phủ - Chùa Từ Đàm .

Người dân đổ ra đường chiêm ngưỡng xe hoa.

Đoàn rước qua cầu Trường Tiền.

Nụ cười thiếu nữ dâng hoa.

Đoàn rước tiến vào tổ đình Từ Đàm.

Kết thúc lễ rước, hàng nghìn người đã có mặt tại tổ đình Từ Đàm. Các nghi lễ nối tiếp nhau kéo dài một tuần trong mùa Phật đản năm nay tại Huế.

Nguyễn Đình Chiến/Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hang-nghin-tang-ni-phat-tu-nguoi-dan-ruoc-phat-o-hue-20160522191940039.htm