Hãng Proton của Malaixia thâm nhập thị trường ô tô Trung Quốc

Ông Teo Aeng Kyet, Trưởng đại diện ủy quyền phân phối của hãng chế tạo ô tô Proton (Malaixia) tại Trung Quốc cho biết, cuối tuần qua Proton đã bắt đầu chuyển chuyến hàng đầu tiên gồm 348 chiếc xe Gen.2 do hãng sản xuất sang Trung Quốc, như một phần trong nỗ lực thâm nhập thị trường ô tô lớn và phát triển mạnh thứ 3 thế giới này.

small_7368 Theo kế hoạch, tổng số 1.600 chiếc Gen.2 sẽ được chuyển bằng đường biển đến Trung Quốc vào đầu tháng 1/08. Những chiếc xe này sẽ mang nhãn hiệu Europe Star và được bán với giá như một chiếc xe thể thao, cạnh tranh với các hãng xe khác tại Trung Quốc. Số xe Gen.2 nói trên đã trải qua 6 tháng kiểm nghiệm nghiêm ngặt tại Trung Quốc và đạt các tiêu chuẩn về chất lượng. Xe Gen.2 đã nhận được sự đón chào nhiệt tình tại Trung Quốc, mặc dù thị trường này đang được xem là khắc nghiệt đối với các sản phẩm của Proton do sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc là thị trường quan trọng việc đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của Proton. Hiện số người sở hữu ô tô tại Trung Quốc chỉ chiếm 1% dân số, nhưng tổng khối lượng sản phẩm ô tô sản xuất tại nước này đạt khoảng 7 triệu chiếc mỗi năm. Với nền kinh tế tăng trưởng bùng nổ và lượng người thuộc nhóm trung lưu đang gia tăng, thị trường xe ô tô Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 20-30%/năm trong một vài năm tới. Proton cũng đã đàm phán với hãng ô tô Youngman (Trung Quốc) nhằm tăng gấp đôi lượng xe bán ra tại Trung Quốc trong 2-3 năm tới. Ông Ma Wei Dong, Giám đốc Youngman cho hay những chiếc xe Gen.2 sẽ được ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 9/1/2008.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29408-hang-proton-cua-malaixia-tham-nhap-thi-truong-o-to-trung-quoc