Hãng taxi có tài xế 'chặt chém' bị phạt 7 triệu đồng

Nhà chức trách Đà Nẵng khẳng định cương quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động taxi trên địa bàn.

Ngày 8/8, Thanh tra Sở Giao thông TP Đà Nẵng đã xử phạt Công ty cổ phần Việt Đăng Khoa (hãng taxi Hải Vân) 7 triệu đồng, tước phù hiệu xe taxi vi phạm hai tháng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

Ông Bùi Thanh Thuận - Phó giám đốc Sở Giao thông Đà Nẵng, cho biết lãnh đạo thành phố cũng như ngành giao thông cương quyết xử lý vi phạm đối với hoạt động taxi trên địa bàn.

Trước đó ngày 5/8, Giám đốc Sở Giao thông Đà Nẵng Lê Văn Trung nhận được tin nhắn phản ánh vụ việc nữ du khách Hàn Quốc đi taxi của hãng Hải Vân từ sân bay về đường An Thượng 26 (quận Ngũ Hành Sơn) bị chặt chém.

Cụ thể, quãng đường hiển thị gần 6 km, đồng hồ trên xe báo 50 nghìn đồng, phí ra vào sân bay 10 nghìn đồng, nhưng tài xế Nguyễn Trường Giang (24 tuổi) đã thu của khách 700 nghìn đồng.

Thanh tra ngành giao thông, Hiệp hội taxi Đà Nẵng và đại diện hãng taxi đã vào cuộc xác minh, mời tài xế Giang lên làm việc. Người này thừa nhận hành vi và lập tức bị sa thải.

Tài xế Giang đã trực tiếp đến xin lỗi hành khách Hàn Quốc. Còn hãng taxi cử một tài xế thông thạo tiếng Hàn đến đưa đón du khách này đi Hội An, các điểm du lịch tại Đà Nẵng.

Trưa ngày 7/8, nữ du khách đã lên máy bay rời Đà Nẵng. Trước khi đi, chị ghi vài dòng cảm ơn hãng taxi và cho biết sẽ tiếp tục quay trở lại Đà Nẵng. Ngoài việc bị xa thải, tài xế Giang còn phải bồi thường tiền cho cho công ty vì làm mất uy tín của doanh nghiệp.

Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tiếp nhận thông tin và xử lý tài xế taxi "chặt chém" khách du lịch.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/hang-taxi-co-tai-xe-chat-chem-bi-phat-7-trieu-dong-211397/