Hàng thủ thiếu tập trung, MU chia điểm trước Stoke City

Hàng thủ của MU có ngày thi đấu thiếu tập trung khiến đoàn quân của HLV Mourinho bị Stoke City 'cầm chân' ở vòng 4 Premier League 2017/2018.

Bước vào lượt trận thứ 4 tại Ngoại hạng Anh, MU đụng độ với Stoke. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đoàn quân của HLV Mourinho sớm áp đặt thế trận dồn ép lên đối phương.

Pogba và Lukaku không thể giúp MU giành trọn 3 điểm trước Stoke City. (Ảnh: Getty)

Điển hình nhất là tỷ lệ kiểm soát bóng của MU lên tới 65%, ngoài ra Marcus Rashford liên tục uy hiếp khung thành của thủ thành Butland bên phía Stoke City. Tuy nhiên bàn thắng vẫn “nghoảnh mặt” với đội chủ sân Old Trafford.

Bất ngờ đã đến ở những phút cuối trận khi Stoke City đã có bàn mở tỷ số do công của Choupo-Moting. Bắt nguồn từ lỗi vị trí của trung vệ MU- Eric Bailly, tân binh của Stoke City- Choupo-Moting đệm bóng cận thành, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại, Marcus Rashford đã đưa trận đấu về thế cân bằng sau tình huống đá phạt góc bên hành lang cánh trái, 1-1 cho MU.

Bước sang hiệp 2, hai đội chơi “ăn miếng chả miếng”. Vào phút 57, MU có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Lukaku sau đường chọc khe thông minh của Mkhitaryan.

Tuy nhiên chỉ 6 phút sau, một lần nữa tân binh của Stoke City- Choupo-Moting “lên tiếng” khi anh đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành David De Gea, sau pha phạt góc bên phía cánh phải.

Mặc dù những phút cuối trận, MU liên tục gia tăng sức sức tấn công nhưng trước hàng thủ đầy chắc chắn và kỷ luật của Stoke City, mọi đường vào khung thành của thủ môn Burland đều được bịt kín.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2. Với kết quả này, MU cùng có 10 điểm với đội bóng cùng thành phố Man City nhưng thầy trò HLV Mourinho vẫn đứng đầu bảng do hơn về hiệu số./.

Trường Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/hang-thu-thieu-tap-trung-mu-chia-diem-truoc-stoke-city-669217.vov