Hàng thủ tồi tệ hãm hại giấc mơ World Cup của Tam Sư

Hãy hỏi bất cứ ai liên quan đến tuyển Anh, họ sẽ khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng "Tam sư" sẽ giành được vé đến Brazil năm sau. Đáng tiếc, chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ Anh trước Scotland rạng sáng qua, nhiều người sẽ thấy những đám mây mù mịt che mờ tương lai tuyển Anh khi hàng thủ của họ cho thấy nhiều vấn đề.

Sư tử yếu đuối

Sau chiến thắng ấn tượng 6-0 của các cầu thủ U21 Anh trước U21 Scotland, các ngôi sao của ĐTQG Anh tỏ ra tự tin khi bước vào trận đấu với Scotland. HLV Roy Hodgson lựa chọn sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với bộ đôi tiền vệ trung tâm Gerrard và Jack Wilshere thi đấu bên trên hàng phòng ngự và Tom Cleverley đóng vai trò hỗ trợ tấn công.

Với sự cơ động của bộ ba Theo Walcott, Danny Welbeck và Rooney, hàng công của "Tam sư" đã tạo ra không ít cơ hội. Tuy nhiên, họ đã phải vất vả mới giành được chiến thắng 3-2 sau khi đã hai lần bị Scotland vươn lên dẫn trước do những sai lầm ở hàng thủ.

Thường xuyên mất tập trung và khiến khán giả toát mồ hôi với những tình huống "giật mình" trước cú sút của cầu thủ đối phương, Joe Hart đã làm người hâm mộ thất vọng khi không thể cản được cú sút không thực sự hiểm hóc của James Morrison (phút 11). Hart có thể tự biện hộ rằng anh bị che khuất tầm nhìn và mặt sân Wembley khá lồi lõm, song, anh không thể phủ nhận thực tế rằng: là thủ môn hàng đầu, anh đáng lẽ đã phải làm tốt hơn trong tình huống tương tự.

Và, phút 49, một sai lầm khác của các cầu thủ phòng ngự đã khiến Anh nhận thêm bàn thua. Gary Cahill bị Kenny Miller biến thành tên ngốc trong tình huống chuyển hướng điệu nghệ. Cú sút của cầu thủ này đã không cho Hart bất cứ cơ hội nào.

Tương lai nào cho ""?

Gary Cahill thậm chí chưa từng tập luyện với đồng đội tại ĐTQG Anh trước cuộc so tài với Scotland. Anh chỉ mới trở về sau chuyến du đấu cùng Chelsea. Việc lựa chọn anh vào đội hình xuất phát khiến rất nhiều người nghi ngờ tài năng cầm quân của Roy Hodgson. Và, người ta cũng nghi ngờ luôn tuyên bố của ông: "những cầu thủ của tôi đủ bản lĩnh để đi đến Brazil".

Trước mắt "Tam sư" là 4 trận đấu khó khăn trong hành trình giành vé dự World Cup 2014. Họ sẽ lần lượt đối đầu với Moldova, Ukraine, Montenegro và Ba Lan. Với vị trí thứ 2, sau đội đầu bảng Montenegro, "Tam sư" cần chiến thắng trong tất cả những trận đấu nói trên nếu muốn chắc chắn đoạt vé tới Brazil. Song, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhất là trong hoàn cảnh hàng phòng ngự của Anh đang có những lỗ hổng lớn.

Một số nhà chuyên môn nhận định, Anh nên từ bỏ lối chơi thiên về tấn công mà họ đang áp dụng hiện nay. Ba tiền đạo và một tiền vệ hỗ trợ tấn công là quá nhiều. Bên cạnh đó, hai tiền vệ trung tâm là Gerrard và Jack Wilshere cũng thường xuyên dâng cao khiến hệ thống phòng ngự của "Tam sư" trở nên quá mong manh.

Muốn đảm bảo an toàn, Hodgson có thể cần xem xét việc đặt một máy quét ở khu vực giữa sân (mẫu cầu thủ như Scott Parker), hạn chế hậu vệ biên xâm nhập phần sân đối phương, đồng thời giao cho các cầu thủ tấn công hỗ trợ đồng đội tích cực hơn.

Bản thân Hodgson - sau trận đấu không có gì đáng tự hào trước Scotland - thừa nhận: "chúng tôi đang để cho đối thủ quá nhiều khoảng trống. Điều đó sẽ phải được khắc phục trong tương lai". Như vậy, ông đã nhận thức rõ ràng rằng: nếu "Tam sư" muốn nâng cao cơ hội đoạt vé dự World Cup 2014, họ phải thật nhanh chóng cải thiện hàng thủ.

Theo Sao bóng đá

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/hang-thu-toi-te-ham-hai-giac-mo-world-cup-cua-tam-su-a97539.html