Hàng thủ yếu kém, Liverpool khó tiến xa ở Champions League

Hàng thủ luôn là vấn đề của Liverpool trong những năm gần đây. Và ở mùa này, The Kop sẽ rất khó tiến xa tại Champions League nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng trong khâu phòng ngự.

Liverpool còn phòng thủ như hiện tại, Juergen Klopp còn đau đầu

Hàng thủ Liverpool rất tệ

Trong mùa giải này, hàng thủ của Liverpool để lộ điểm yếu trong từng trận đấu. Trong 4 trận đã qua, The Kop đã để thủng lưới tới tận 8 bàn. Nếu không nhờ sự xuất sắc của hàng công, thầy trò Juergen Klopp có thể đang phải đứng ở một vị trí tệ hơn trên BXH chứ không phải vị trí thứ 8.

Cùng nhìn lại hai trận Liverpool thủng lưới. Ở trận hòa 3-3 trước Watford, yếu điểm về khả năng chống bóng bổng từ các quả phạt góc mùa trước vẫn là nỗi ám ảnh đối với đội chủ sân Anfield. Hai trong 3 bàn thua, HLV Klopp không hề bố trí bất cứ cầu thủ nào đứng ở 2 cột gôn hỗ trợ cho Mignolet. Ngoài ra, cặp trung vệ Lovren – Matip còn thể hiện sự thiếu quyết đoán trong khâu kèm người. Bên cạnh đó, Mignolet cũng không thực sự là tấm lá chắn vững chắc nơi hàng phòng ngự.

Đến trận thua tan nát 0-5 trước Man City thì các vấn đề lộ ra nhiều hơn. Do phải xoay tua từ sau đợt triệu tập ĐTQG, HLV Klopp buộc phải để Klavan đá cặp cùng Matip. Ngay lập tức, hậu vệ 31 tuổi mắc sai lầm và để Aguero mở tỷ số cho Man City. Chưa dừng lại ở đó, hai cánh của Liverpool với Moreno và Alexander-Arnold chưa bao giờ đem lại sự yên tâm. Moreno liên tục mắc lỗi để Kevin De Bruyne vượt qua. Trong khi đó, Alexander-Arnold còn quá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm khi phải đối đầu với một đội mạnh như Man City.

Còn trong 2 trận gặp Arsenal và Crystal Palace, hàng phòng ngự Liverpool vẫn thỉnh thoảng có những phút lơ là, nhưng do hàng công quá hay cho nên đã giữ được sạch lưới. Rõ ràng chiều sâu vẫn là vấn đề đáng quan ngại với Liverpool. HLV Klopp đã phải trả giá khi không mang về sự bổ sung chất lượng nào trong mùa Hè.

The Kop khó tiến xa ở Champions League

Những đối thủ ở Champions League chắc chắn còn đáng gờm hơn rất nhiều so với Premier League. Nếu chỉ dựa vào hàng công mạnh, Liverpool sẽ khó thành công tại giải đấu này.

Trên tờ Mirror, cựu danh thủ Collymore từng nhận định Liverpool sẽ tiến xa hơn Chelsea bởi họ sở hữu những nhân tố có thể thay đổi trận đấu. Nhưng những nhân tố đó chỉ nằm ở hàng công. Nếu đối đầu với những đội có hàng công mạnh như Real Madrid, Bayern Munich hay Barca, The Kop chắc chắn sẽ để thủng lưới trước cả khi ghi được bàn vào lưới những đội bóng này.

Trong khi đó, Chelsea lại sở hữu một hàng thủ chất lượng với những Kante, Azpilicueta, David Luiz và thủ thành Courtois. Theo HLV Conte, phòng ngự chắc chắn chính là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công. Chức vô địch mùa trước đã nói lên điều đó. Còn ở Liverpool, hàng thủ luôn là vấn đề đau đầu với HLV Klopp.

Còn nhớ lần gần nhất Liverpool tiến xa tại Champions League đã từ năm 2007. Trong mùa giải đó, hàng thủ của Liverpool hội tụ những cầu thủ chất lượng có thể kể đến như Jamie Carragher, Daniel Agger, Javier Mascherano hay thủ thành Pepe Reina. Nhìn vào đội hình năm nay, người ta dễ dàng nhận ra sự chắc chắn khó có thể sánh bằng với đội hình năm xưa.

Bên cạnh đó, bài học mùa giải 2014-2015 vẫn còn. Vì hàng thủ chắp vá, Liverpool đã không vượt qua được vòng bảng Champions League. The Kop xếp thứ 3, đứng sau cả Basel và chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 2, thua 3 và để thủng lưới 9 bàn. Mùa giải này vẫn tiếp tục như vậy. Nếu không khắc phục, Liverpool sẽ trả giá ở Champions League.

Salah gọi Liverpool là “gia đình”

Hồi tháng 6, Liverpool đã phá kỷ lục chuyển nhượng CLB để mang về Mohamed Salah từ Roma với giá 36,9 triệu bảng. Sự xuất hiện của tiền đạo người Ai Cập ban đầu bị các CĐV hoài nghi bởi anh từng thất bại trong màu áo Chelsea. Nhưng chỉ sau một thời gian, Salah đã chứng minh được giá trị của mình khi ghi được 2 bàn cùng 1 kiến tạo trong 4 trận đầu mùa cùng The Kop.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Salah khẳng định anh đang hạnh phúc ở Liverpool.

“Tôi rất vui khi có một sự khởi đầu thuận lợi tại đây. Tôi đã giúp CLB giành chiến thắng và nhiều điểm số”, Salah phát biểu trên trang chủ Liverpool.

“Tôi rất vui khi được ở đây. Nơi này giống như gia đình của tôi vậy. Tôi hạnh phúc vì được làm việc với các đồng đội này”, anh nhấn mạnh.

Trung Phạm

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/hang-thu-yeu-kem-liverpool-kho-tien-xa-o-champions-league-n20170912220931226.htm