Hàng trăm cá voi chết dạt bờ, sắp xảy ra siêu động đất?

Các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân hàng loạt cá voi chết trôi vào bờ, trong khi những lo ngại khác đang nổi lên rằng đó là dấu hiệu của một trận “siêu động đất” sắp xảy ra.

Xác của hơn 400 con cá voi đã trôi vào bờ biển ở South Island của New Zealand tuần qua đã làm dấy lên lo ngại một trận động đất sắp xảy ra.

Trước đó, hơn 170 con các voi khác cũng dạt vào bờ biển ở Australia, có liên quan đến các trận động đất ở Ấn Độ Dương.

Hồi năm 2004, tiến sĩ Arunachalam Kumar của trường Cao đẳng Y tế Kanachur ở Ấn Độ đã gửi một cảnh báo vào đầu tháng 12. 2004, chỉ vài tuần trước khi sóng thần ập tới. Ông giải thích: "Đó là quan sát của tôi, khẳng định trong những năm qua qua theo dõi hiện tượng cá voi, cá heo chết bất thường xảy ra rải rác khắp nơi trên thế giới đều liên quan đến những thay đổi và xáo trộn trong các tọa độ trường điện từ”.

TV New Zealand cũng đã thu hút sự chú ý của dư luận khi liên hệ giữa những con cá voi mắc cạn và động đất. Một số người dân đã lên Twitter để chia sẻ nỗi sợ hãi của họ về trận siêu động đất có thể sắp xảy đến.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/hang-tram-ca-voi-chet-dat-bo-sap-xay-ra-sieu-dong-dat-746144.html