Hàng trăm mét khối đất đá vùi lấp 2 công nhân

Hàng trăm khối đá bất ngờ đổ ập xuống đã khiến 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn là mỏ đá của Hợp tác xã thương mại và du lịch Sinh Phượng, đóng tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nạn nhân tử vong là anh Hà Văn Thuyết (SN 1972, trú tại bản Khó, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa), nạn nhân bị thương nặng là anh Mai Văn Luyện (trú tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân), hiện đang điều trị tại Bệnh viện.

Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Minh Nguyệt, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 18h, ngày 1/7, ngay trong đêm 1/7 và sáng 2/7, UBND huyện Quan Hóa, HTX Sinh Vượng đã huy động máy móc, nhân lực cùng với lực lượng cứu hộ, cứu nạn của tỉnh cùng người dân xã Phú Nghiêm tích cực khoan đá, đào múc hàng chục mét khối đất đá tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân Hà Văn Thuyết, đến hơn 7h sáng 2/7, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Được biết, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động tập thể làm tử vong nhiều người. Điển hình là các vụ tai nạn như: vụ ngạt khí lò vôi làm chết 8 người ở Nông Cống, sập đà giáo công trình cầu Suối Quanh (Quan Hóa) làm chết 4 công nhân, sập mỏ đá Yên Lâm (Yên Định) làm chết 8 người, ngạt khí hang vàng bãi Kịt (xã Lũng Cao, Bá Thước) làm chết 3 người.

Đức Thiện

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/hang-chuc-met-khoi-dat-da-vui-lap-2-cong-nhan-d95857.html