Hàng trăm nghìn bao thuốc lá lậu chưa tiêu thụ

ANTĐ - Cuối giờ chiều nay (17-11), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Việt Dũng (SN 1969, trú ở số 20/70 phố Thanh Lân, Hoàng Mai, Hà Nội) 9 năm tù giam về tội buôn bán hàng cấm, quy định tại khoản 3, Điều 155 - BLHS. Ngoài bị phạt tù, bị cáo còn bị áp dụng hình phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Nguyễn Việt Dũng tại phiên tòa

Trước đó, 14h ngày 14-5, tại đường Trần Khát Chân, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (CATP Hà Nội) phát hiện Nguyễn Việt Dũng điều khiển xe máy chở 2 thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả là trong 2 thùng carton đó có 100 cây thuốc lá ngoại gồm nhiều chủng loại, nhưng không có hóa đơn chứng từ đi kèm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an phát hiện tổng số thuốc lá ngoại nhập lậu mà Dũng đang tàng trữ để bán kiếm lời là 11.758 cây, tương đương 117.580 bao. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Việt Dũng khai nhận bị cáo buôn thuốc lá ngoại nhập lậu từ tháng 8 - 2008. Toàn bộ số hàng hóa cấm này là do anh ta mua của 3 người đàn bà ở Quảng Ninh và miền Trung, song không biết rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể của họ. Tính đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ, Dũng mới chỉ tiêu thụ được 460 cây, tương ứng 4.600 bao và thu lợi hơn 1 triệu đồng.

Trịnh Tuyến

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/an-ninh-doi-song/hang-tram-nghin-bao-thuoc-la-lau-chua-tieu-thu/424409.antd