Hàng trăm người bị bắt giữ trong cuộc khủng hoảng đổi tiền ở Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, hơn 300 người đã bị lực lượng an ninh nước này bắt giữ trong các cuộc biểu tình và cướp bóc sau khi chính phủ công bố việc hoãn loại bỏ tờ bạc mệnh giá lớn nhất 100 bolivar.

Bạo lực và cướp bóc tiếp tục diễn ra ở Venezuela do chính sách hoãn loại bỏ đồng 100 bolivar. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, động thái rút tờ bạc 100 bolivar ra khỏi dòng tiền lưu thông của nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa đã gây ra tình trạng khan hiếm tiền mặt và bất ổn trên toàn Venezuela.

Ít nhất 1 người thiệt mạng, hàng chục cửa hàng bị cướp bóc, biểu tình chống chính phủ và đốt những tờ bolivar diễn ra ở nhiều nơi từ miền nam cho tới vùng cao nguyên ở miền tây Venezuela.

Sau hai ngày hỗn loạn vì quyết định trên, ngày 17/12 ông Maduro đã ra lệnh hoãn thực thi chính sách hủy bỏ tờ 100 bolivar đến đầu tháng 1/2017.

Mặc dù biện pháp của ông Maduro đã ngăn chặn được tình trạng bạo lực xảy ra, tuy nhiên vẫn có những cuộc xung đột, cướp bóc diễn ra ở vùng Ciudad Bolivar, phía nam Venezuela vào hôm qua (18/12).

Những đối tượng bị bắt giữ bao gồm cả các nhà lãnh đạo và thành viên của hai đảng đối lập Popular Will và Justice First.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Maduro cảnh báo rằng: “Đừng đến và nói với tôi rằng họ là các tù nhân chính trị. Họ là hai đảng phái của “những người nước ngoài” tại Venezuela”.

Ngoài ra, Tổng thống Venezuela cũng cáo buộc Tổng thống Barack Obama đứng sau cuộc đảo chính chống lại Venezuela trước khi hết nhiệm kỳ.

Thống đốc bang Bolivar cho biết, chỉ riêng tại đây đã có 262 vụ bắt giữ liên quan tới các vụ cướp bóc ở cửa hàng thực phẩm cho tới các phòng thí nghiệm khoa học. Một nhóm doanh nghiệp địa phương cho biết 350 doanh nghiệp đã bị cướp ở Ciudad Bolivar, trong đó 90% là các cửa hàng thực phẩm.

Thu Giang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hang-tram-nguoi-bi-bat-giu-trong-cuoc-khung-hoang-doi-tien-o-venezuela-d31830.html