Hàng trăm người dân ký đơn đề nghị di dời thu phí Bến Thủy 1

Hàng trăm người dân đã ký vào đơn kiến nghị gửi lên Chính phủ và Quốc hội với mong muốn phải dẹp bỏ trạm thu phí Bến Thủy 1.

Trưa và sáng ngày 9/4, có khoảng hàng trăm tài xế địa bàn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và TP Vinh, Hưng Nguyên (Nghệ An) đã lái xe qua cầu Bến Thủy 1 để tiếp tục phản ứng về việc họ không đi bất kỳ một km BOT nào của Cienco4 nhưng vẫn phải nạp phí.

Hiện người dân đã ký đơn yêu cầu Cienco 4 di dời trạm thu phí Bến Thủy 1

Cùng với đó, hàng trăm người dân đã ký vào đơn kiến nghị gửi lên Chính phủ và Quốc hội với mong muốn phải dẹp bỏ trạm thu phí Bến Thủy 1.

Trong đơn khiếu nại, họ trình bày cung đường từ huyện Nghi Xuân sang TP Vinh qua cầu Bến Thủy 1 không sử dụng một mét đường BOT. Cầu Bến Thủy 1 được xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và đã hoàn vốn, hết thời gian thu phí.

"Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) thu sai của người dân khoản phí trên, gây thiệt hại không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của huyện Nghi Xuân. Chúng tôi yêu cầu Cienco 4 di dời trạm thu phí Bến Thủy 1 đến đúng nơi cần thu phí hoặc bỏ khoản phí trên", nhóm tài xế viết.

Các tài xế lái ôtô dùng tiền lẻ mệnh giá thấp để mua vé

Để phản đối sự việc, các tài xế lái ôtô dùng tiền lẻ mệnh giá thấp để mua vé trị giá 40.000 đồng một lượt qua cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2.

Trước tình hình trên, đơn vị thu phí ở trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 tăng cường hàng chục nhân viên ở cả 6 quầy chia nhau kiểm đếm.

Khi thấy ùn tắc kéo dài, trạm thu phí Bến Thủy 1 đã không thu phí nữa mà mở barie cho tất cả ôtô đi qua. Đoàn xe của nhóm tài xế sau đó đi vòng lại Cầu Bến Thủy 2 rồi trở về. Nhiều cảnh sát giao thông của công an TP Vinh và huyện Nghi Xuân đã túc trực điều tiết. Đến khoảng 12h tình hình ùn tắc đã hết.

Nghi Xuân

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/hang-tram-nguoi-dan-ky-don-de-nghi-di-doi-thu-phi-ben-thuy-1-d110579.html