Hàng trăm người ngâm mình trong lũ, 'giải cứu' tàu cá giúp ngư dân

Gần 200 người đã tham gia thực hiện việc trục vớt nhiều tàu cá và hàng chục bè nuôi thủy sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi đang bị mắc kẹt tại cầu Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Ngày 18.12, ông Nguyễn Chí Công- Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho biết: “Thời gian qua, mưa lũ đã khiến nhiều tàu cá bị mắc kẹt tại cầu Thiện Chánh (xã Tam Quan Bắc). Để giải cứu, lực lượng cứu hộ đã cùng nhiều người dân phải dầm mình trong mưa lũ”.

Theo đó, mưa lũ chảy xiết từ ngày 12 - 16.12, đã đánh dạt, cuốn trôi một số tàu cùng nhiều bè nuôi cá của ngư dân về chân cầu Thiện Chánh, gây tắc nghẽn dòng chảy, làm nước tràn vào nhà dân. Trước tình hình này, Bộ CHQS tỉnh Bình Định, Công an huyện Hoài Nhơn, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam với số lượng gần 200 người, dùng ca nô, xe cẩu phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ xã Tam Quan Bắc tiến hành trục vớt tàu, lồng bè để khơi thông dòng chảy.

Đến chiều nay (18.12), lực lượng chức năng đã trục vớt được 3 tàu cá và hơn 30 bè nuôi thủy sản bằng tre nứa khác. 3 tàu cá còn lại do quá nặng, bị vùi trong cát nên lực lượng chức năng đang nỗ lực trục vớt, nhằm hạn chế thiệt hại cho ngư dân.

Tàu, bè cá mắc kẹt tại cầu Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn).

Bè cá mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ chèo thúng ra trục vớt tàu.

Cột dây kéo tàu.

Ngụp lặn cột dây kéo tàu.

Bè cá tập dày đặc chân cầu Thiện Chánh.

Hợp lực… kéo tàu.

Cột dây thừng kéo bè cá lên khỏi mặt nước.

Rất đông lực lượng tham gia trục vớt tàu, bè cá.

Nỗ lực… “giải cứu” tàu cá giúp ngư dân.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hang-tram-nguoi-ngam-minh-trong-lu-giai-cuu-tau-ca-giup-ngu-dan-731618.html