Hàng trăm người phản đối Donald Trump tại Scotland

Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp hạn trong chuyến đi kéo dài 2 ngày đến Scotland (thuộc Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ireland). Hàng trăm người đã tập trung phản đối ông.

Chuyến đi Scotland là chuyến ra quốc tế đầu tiên của ông Donald Trump từ khi tỷ phú này tham gia tranh cử và trở thành ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa.

Ông Donald Trump đã đến sân bay Glasgow Prestwick sáng ngày 24.6 (theo giờ địa phương), bắt đầu chuyến thăm kéo dài 2 ngày ở Scotland.

Không có bất kỳ nhà chính trị Anh hay quan chức cấp cao Scotland nào tiếp đón ông, Thay vào đó là hàng trăm người người biểu tình tổ chức các hoạt động chống lại ông.

Các ứng cử viên tổng thống Mỹ thường tổ chức các chuyến đi nước ngoài để bày tỏ chính sách ngoại giao của mình và sử dụng hình ảnh cùng với các nhà lãnh đạo trên thế giới để tranh thủ sự ủng hộ của người dân trong chiến dịch tranh cử.

Trong khi đó, Donald Trump sử dụng chuyến đi quốc tế đầu tiên của mình kể từ khi tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng cho mục đích kinh doanh.

Tỷ phú truyền thông của Mỹ có kế hoạch mở cửa trở lại khu nghỉ dưỡng và sân gôn mới tân trang Turnberry tại hạt Ayrshire (tây nam Scotland) đồng thời đến thăm một khu nghỉ dưỡng sân gôn khác ở phía bắc thành phố Aberdeen.

Một cuộc biểu tình đã được tổ chức tại khách sạn Turnberry với khoảng 200-300 người tham gia nhằm phản đối ứng viên Donald Trump.

Keir McKechnie, một trong những người cầm đầu cuộc biểu tình mang tên Stand Up, cho biết: “Chúng tôi muốn cả thế giới biết Trump không được chào đón ở Scotland vì những quan điểm độc đoán, phân biệt chủng tộc, ghét người Hồi giáo hay cộng đồng LGBT của ông ta”.

Người dân đến từ nhiều khu vực khác nhau của Scotland và London đã tập trung thành các nhóm nhỏ để tham gia biểu tình.

Ba xe buýt chở đầy người biểu tình đã rời quảng trường George Glasgow vào khoảng 6 giờ sáng ngày 25.6 để đến khách sạn Turnberry nhằm phản đối cuộc họp báo và kế hoạch mở cửa trở lại khách sạn của ông Trump.

Một số người biểu tình đã vẫy cờ Mexico để phản đối kế hoạch của ông Trump xây dựng một bức tường dọc biên giới của Mỹ với Mexico.

Ngoài ra, một ban nhạc đường phố Mexico gồm toàn dân gốc Mễ sống tại hạt Ayrshire cũng tham gia biểu tình. Nhiều người hò hét phản đối cuộc họp báo và các sự kiện diễn ra bên trong khách sạn Turnberry.

Thủ hiến Scotland, bà Nicola Sturgeon, người đã chỉ trích ông Trump vì những phát biểu liên quan đến Hồi giáo, đã từ chối cuộc gặp với ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ.

Một số quan chức cấp cao khác, bao gồm lãnh đạo đảng Bảo thủ Ruth Davidson, ông Kezia Dugdale thuộc Công đảng và Willie Rennie thuộc đảng Dân chủ Tự do Scotland, đều từ chối lời mời tham dự sự kiện ở Turnberry.

Hàn Giang (theo The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/hang-tram-nguoi-phan-doi-donald-trump-tai-scotland-36422.html