Hàng trăm người tụ tập xem “mẹ” hiển linh đào cổ vật

– Hàng nghìn người đã tìm về xóm 5, thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà - Hà Tĩnh) khi nghe tin “đức mẹ” hiển linh nhập vào một cô gái đang “chỉ đạo” cho mọi người đào tìm cổ vật trên nền đất của 1 ngôi chùa cổ.

Đã mấy ngày qua, ở xóm 5, thị trấn Thạch Hà xảy ra chuyện có “đức mẹ bề trên” nhập vào người con gái có tên là Nguyễn Ái Thơ, SN 1985. “Mẹ Thơ” đã nói rằng có 1 chiếc chuông cổ bằng đồng đen và nhiều cổ vật khác đang nằm dưới nền của ngôi chùa cổ Tây Hạ. Đúng 10h sáng 30/3, hàng chục người dân ở xóm này đã chuẩn bị công cụ, lập bàn thờ để đào tìm cổ vật. Đích thân “mẹ Thơ” ra địa điểm để chỉ đạo cho mọi người đào đất tìm. Diện tích đào khoảng 4m2. Sau 1 tiếng đào thì thu được một số mảnh gốm và 1 chiếc bát bằng sành. “Mẹ” lại chỉ đạo đào tiếp. Đang lúc cố gắng chen chúc để ghi hình thì PV VietNamNet được “mẹ Thơ” chỉ vào người và nói bằng một thứ ngôn ngữ khác lạ. Theo người dân ở đó “dịch lại” thì PV đã được bề trên cho tham gia đào tìm, và đó là một sự may mắn vì không phải ai cũng được “mẹ” ban cho như vậy. Số người nghe được tin lạ tìm về xem ngày một đông. Theo ghi nhận của PV thì không có bất kỳ lực lượng chức năng nào có mặt tại đây. Chỉ khi chúng tôi liên hệ với Công an huyện Thạch Hà thì lực lượng này mới cho người đến kiểm tra. Đến khoảng 12h, nhiều người đã bỏ ra về vì chờ mãi nhưng không thấy chiếc chuông bằng đồng đen xuất hiện. Một người dân ở đây cho biết, thời gian vừa qua, có cô tên là Mai ở Nghệ An đã đến xóm này để “gọi hồn” cho một số nhà dân và đến mấy ngày nay thì xuất hiện hiện tượng “bề trên” nhập vào người cô gái Nguyễn Ái Thơ. Được biết, hiện Thơ đang là nhân viên tiếp thị cho hãng dầu gội Rejoice. Đáng chú ý là khi có trường hợp PV của Đài Truyền hình Hà Tĩnh đến quay cảnh đào cổ vật thì đã bị “mẹ” phát hiện và cho người đuổi đi, không cho quay nữa. Một người dân ở đây nói rằng: "Chúng tôi cũng không biết là có thật hay không, chỉ biết chờ xem có thật đào được chuông cổ bằng đồng đen hay không". Những hình ảnh VietNamNet ghi lại được: VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/03/839098/