Hàng trăm nhóm nam Kpop ồ ạt ra mắt trong 17 năm

Chỉ tính nguyên nhóm nam, Kpop đã có thêm hàng trăm nhóm.

Một đoạn video tổng hợp lại các nhóm nhạc nam đã ra mắt tại Hàn Quốc từ năm 1998 tới 2015 cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của boy group Kpop. Trong đó, có thể thấy giai đoạn từ 1998 tới 2009, số nhóm nam ra mắt chưa nhiều.

Tuy nhiên, từ 2009 trở lại đây, số lượng nhóm nam thực sự bùng nổ. Trong đó, khoảng 12 nhóm đã ra mắt năm 2010, 19 nhóm năm 2011, và con số nhóm nam tiếp tục tăng lên tới mức 27 trong năm 2012…

Chỉ một số ít nhóm nam nhận được sự chú ý.

Trong đoạn video trên, chỉ một phần rất nhỏ các nhóm nhạc nam được thống kê. Tuy vậy, không phải tất cả trong số đó được khán giả nhớ đến, còn nhiều nhóm gần như biến mất hoàn toàn trong tâm trí khán giả hâm mộ, điển hình như nhóm nhạc Ze:A, UKiss, Nu’est hay Solo…

Clip tổng hợp một số nhóm nam đã ra mắt trong 17 năm qua.

Điều đó, cho thấy thực tế cạnh tranh rất khốc liệt ở Hàn Quốc. Và số nhóm thành công chỉ chiếm một phần rất nhỏ, ví dụ những nhóm được liệt kê trong video như TVXQ (2003), Super Junior, SS501 (2005), Big Bang , FTIsland, (2007), SHINee, 2AM, 2PM (2008), Beast (2009), Teen Top, Infinite, CNBlue (2010), Boy Friend, B1A4, Block B (2011), B.A.P, EXO, BTOB (2012), BTS (2013), GOT7, Winner, Seventeen (2014)...

Tuy vậy, trào lưu ra mắt nhóm nhạc có lẽ sẽ không dừng lại ở Hàn Quốc, bởi rất nhiều nhóm nam đã ra mắt trong năm 2015 và có thể tiếp tục tăng lên trong năm nay.

Theo Chuột Suzy/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/hang-tram-nhom-nam-kpop-o-at-ra-mat-trong-17-nam.html