Hàng trăm tàu thuyền rời Vịnh Hòn La để trú bão số 4

Ngày 25-7 hàng trăm tàu thuyền của ngư dân xã Quảng Đông, Quảng Phú, Cảnh Dương, Quảng Xuân (Quảng Trạch), Quảng Phúc (Ba Đồn), tàu cá của ngư dân tỉnh bạn đã rời khỏi Vịnh Hòn La từ sáng sớm để vào các vùng an toàn khác tránh trú bão.

Ngư dân bãi ngang xã Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình kéo thuyền chạy bão

Ông Huỳnh Phúc, một ngư dân Quảng Ngãi có cặp tàu vừa bị bão số 2 đánh chìm trong Vịnh Hòn La cho biết, nghe có bão số 4 sắp đổ bộ, rút kinh nghiệm, hàng trăm tàu thuyền đã rời Vịnh Hòn La để vào Thanh Khê (Bố Trạch), âu thuyền Roòn (Quảng Trạch) để trú bão nhằm không gặp lại sự cố chìm 67 tàu thuyền như vừa rồi.

Ngoài ra, hệ thống tàu hàng chuẩn bị cập cảng La (Quảng Trạch) cũng nhổ neo vào sông Gianh cách hơn 40km về phía Nam để trú bão, không neo tàu trong Vịnh Hòn La sợ bị sóng đánh dạt vào bờ như cơn bão số 2.

Quan sát của PV Báo SGGP, trên sông Gianh, không chỉ có hàng trăm tàu cá của ngư dân nhiều tỉnh mà tàu hàng đậu san sát nhau, ken dày một khúc sông.

Sông Gianh đón tàu thuyền từ Vịnh Hòn La chạy bão. Ảnh: Minh Phong.

Còn tại Vịnh Hòn La, công tác khắc phục trục vớt tàu thuyền bị chìm hiện vẫn chưa thực hiện xong. Có 1 tàu hàng còn mắc cạn, và một tàu Đại Việt bị gãy đôi nằm trong vịnh, có 2 xà lan bị đắm chưa thể cẩu lên. Trong khi đó có khoảng 8 tàu cá của ngư dân chưa đưa lên đà sữa chữa mà còn bị chìm dưới vịnh do không thuê được nhân lực khắc phục thì bão số 4 ập vào.

Trong một diễn biến khác, đài khí tượng thủy văn Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn có mưa to đến rất to tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm cả đợt, có nơi trên 250mm sẽ xuất hiện lũ trên các lưu vực sông Gianh, Kiến Giang.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/hang-tram-tau-thuyen-roi-vinh-hon-la-de-tru-bao-so-4-457699.html