Hàng trăm thiết bị điện của người dân bị cháy

Rạng sáng 11/4, thiết bị chiếu sáng, đồ điện sinh hoạt của nhiều hộ dân thôn Đại Bắc (xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu) bị chập cháy hàng loạt.

Theo chia sẻ của nhiều hộ dân thôn Đại Bắc, khi người dân thức giấc và bật đèn chiếu sáng thì đèn bất ngờ bị chập cháy. Không chỉ vậy, các đồ điện sinh hoạt trong gia đình như tivi, tủ lạnh, quạt, máy bơm nước, máy lọc nước…cũng đều bị chập cháy, hư hỏng.

Máy lọc nước của một hộ dân bị cháy. Ảnh: Hữu Tình

Ông Hoàng Viết Bảo, người dân thôn Đại Bắc cho biết: Hầu hết những hộ dân trong thôn chúng tôi đều bị thiệt hại về tài sản, gia đình tôi bị cháy máy giặt, quạt điện và bóng điện…

Nhiều hộ dân bức xúc và cho rằng, các vật dụng trong gia đình bị cháy là do hệ thống điện của ngành điện lực không đảm bảo.

Ông Trần Văn Nguyện - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được sự việc và báo cáo với điện lực huyện để có hướng khắc phục và sửa chữa, đồng thời thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để người dân hạn chế việc sử dụng điện, tránh tình trạng quá tải có thể xảy ra chập, nổ.

Trước đó, lúc 18h15 tối 9/4, tại trạm biến áp 35/0,4 kV số 3 Quỳnh Long có công suất 320 kVA cung cấp điện cho 550 hộ dân thôn Đại Bắc, Phú Liên đã xảy ra vụ cháy máy biến áp và thiết bị trong buồng trung thế phía 35 kV.

Máy giặt của gia đình ông Hoàng Viết Bảo bị chập cháy. Ảnh: Hữu Tình

Đến 19h20 tối 10/4 ngành điện lực đã xử lý xong sự cố cháy máy biến áp. Đồng thời, khôi phục cấp điện trở lại cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

Tuy nhiên, sau khi khôi phục cung cấp điện cho các hộ dân thôn Phú Liên và thôn Đại Bắc thì xảy ra sự cố trên.

Hữu Tình

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201704/hang-tram-thiet-bi-dien-cua-nguoi-dan-bi-chay-2799027/