Hàng triệu máy tính đang dùng phần mềm bảo mật "dỏm"

(TNO) Hãng bảo mật Symantec vừa cho biết, có hàng triệu máy tính trên khắp thế giới đang sử dụng những phần mềm bảo mật (thậm chí là phải trả tiền cho các phần mềm này) giả mạo, và người dùng không hề hay biết điều này.

Những phần mềm này được ngụy trang dưới một trang web "sạch" nào đó. Khi người dùng truy cập vào các trang web này thì các cảnh báo từ trang web nói rằng máy tính người dùng đang bị nhiễm các loại virus, và cần tải phần mềm diệt về máy. Chúng thường được cung cấp miễn phí, nhưng đôi khi cũng thu phí để chứng tỏ rằng đây là sản phẩm có chất lượng. Symantec cho biết, có khoảng 250 loại phần mềm bảo mật giả như vậy. Và đại đa số chúng đều sử dụng những tên gọi gần giống như phần mềm diệt virus thật, điển hình như Antivirus 2010 và SpywareGuard 2008. Những kẻ lừa đảo còn tinh vi hơn khi cung cấp các sản phẩm giả trùng vào các thời điểm các sản phẩm thật được ra mắt. Tính trung bình trong năm vừa qua, đã có khoảng 43 triệu lượt tải từ người dùng về máy tính của mình những sản phẩm giả mạo mà họ không hề hay biết. Trong khi đó, chỉ tính riêng lợi nhuận từ việc bán sản phẩm giả mạo, các tin tặc cũng đã "đút túi" được khoảng 332.000 USD mỗi tháng. Ông Vincent Weafer - Phó chủ tịch của hãng Symantec cho biết, tác hại của việc cài đặt các phần mềm bảo mật giả mạo là rất nghiêm trọng. Người dùng có thể dễ dàng bị mất các thông tin từ thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân hoặc tệ hơn là sử dụng máy tính của chính họ trở thành nguồn phát tán virus, thư rác mà họ không hề hay biết. Thành Luân (Theo Reuters)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200943/20091021111201.aspx