Hàng triệu người tham gia lễ hội hoa mặt trời

Năm nay, Lễ hội Hoa mặt trời do UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, được tổ chức tại cánh đồng hoa hướng dương của trang trại bò sữa TH, thuộc địa phận xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn. Các bến bãi đậu xe máy, ô tô rộng hàng chục hecta đã không đủ sức chứa...

Người về dự lễ hoa hướng dương đông kín đường

Ngày 25/12 chính thức lễ hội nhưng trước đó 10 ngày, huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức tiếp đón hàng ngàn đoàn khách từ khắp nơi trên mọi miền về tham gia. Riêng trong 2 ngày 24 và 25/12 đã có hàng triệu người. Trên đường mòn Hồ Chí Minh đã diễn ra cảnh tắc đường nhiều giờ, kéo dài hơn 10km.

Các bến bãi đậu xe máy, ô tô rộng hàng chục hecta đã không đủ sức chứa. Trước đó nhiều gia đình ở xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn đã phá bỏ toàn bộ diện tích mía, sắn và hoa màu khác nằm kề bên đường Hồ Chí Minh để làm nơi trông coi xe cộ.

Trên cánh đồng hoa hướng dương, du khách tới như nêm

Nhiều gia đình đã thu được hàng chục triệu đồng/ngày từ việc dịch vụ trông coi xe. Các gian hàng nông sản sạch như mật mía, cam Vinh, ổi lê và rau củ quả khác được khách hàng mua tấp nập. Tất cả nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng ăn uống ở huyện Nghĩa Đàn và TX Thái Hòa hơn 10 ngày nay lúc nào cũng quá tải.

Bắt đầu đêm 25/12 tại quảng trường UBND huyện Nghĩa Đàn diễn ra các buổi trình diễn văn nghệ, giới thiệu danh lam thắng cảnh đẹp của miền Tây xứ Nghệ và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đến đêm 27/12 diễn ra cuộc thi chung kết người đẹp của tỉnh Nghệ An.

Trên đường ra, vào cánh đồng hoa hướng dương, xe ô tô tắc nghẽn đường hơn 10km

HỒ QUANG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hang-trieu-nguoi-tham-gia-le-hoi-hoa-mat-troi-post183755.html