Hãng xe danh tiếng Daimler bị buộc tội hối lộ

- Daimler, hãng xe hơi có trụ sở tại Đức cùng 3 công ty con vừa bị buộc tội đã hối lộ một lượng lớn tiền mặt cho chính phủ nhiều nước.

Vụ kiện hiện đang nằm trong hồ sơ thụ lý tại tòa án Mỹ. Daimler, hãng xe sản xuất xe Mercedes, được cho rằng đã chi trả các khoản hối lộ này từ năm 1998 đến 2008. Ủy ban công lý Mỹ đã cáo buộc công ty sử dụng hàng chục triệu đôla hối lộ các viên chức công quyền của ít nhất 22 chính phủ. Hãng xe cũng bị cáo buộc đã hối lộ tại Trung Quốc, Nga, Ai Cập và Hy Lạp. Cáo buộc tại Iraq Lượng tiền hối lộ đó được hãng dùng với mục tiêu thuyết phục các chính phủ mua xe Daimler sử dụng làm xe công, với các hợp đồng trị giá đến hàng trăm triệu đôla. Một vụ kiện dành cho hãng xe này tại Iraq, khi Daimler đã chi trả một khoản hoa hồng lớn cho một số viên chức chính phủ có quyền quyết định để công việc bán xe được thuận lợi, và điều này đã vi phạm vào chương trình đổi dầu lấy lương thực của Liên Hợp quốc. Một cáo buộc khác là Daimler đã từng tặng cho một viên chức chính phủ Tuốc-mê-nix-tan một chiếc xe hơi bọc thép. Chiếc xe được coi như một món quà sinh nhật, thực chất để động viên vị viên chức ký kết hợp đồng cung cấp xe cho chính phủ quốc gia này. Luật pháp Mỹ nghiêm cấm các công ty hoạt động tại Mỹ chi trả các khoản tiền sai mục đích cho các viên chức chính phủ ở các quốc gia khác. Hãng tin Reuters cho biết họ đã có được một thông Nếu như vụ kiện được tiến hành, nó sẽ đánh dấu một chuỗi các vụ cáo buộc liên quan đến các thỏa thuận giữa các công ty Mỹ và chính phủ nước ngoài. Siemens tháng 12 vừa rồi cũng đã phải trả 1,3 tỷ đôla tiền phạt để chấm dứt các vụ cáo buộc tại Mỹ và Đức. Daimler thông báo hãng sẽ tiến hành hợp tác với các cơ quan điều tra vụ việc. Phan Quang (theo BBC)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/kinhte/201003/Hang-xe-danh-tieng-Daimler-bi-buoc-toi-hoi-lo-900732/