Hàng xóm thiệt mạng sau những nhát búa không nhân tính của gã đàn ông

Do tức giận vì bị người phụ nữ hàng xóm túm cổ áo và tát, Long đã ra tay giết người bằng những nhát búa man rợ.

Ngày 27/4, đưa Triệu Văn Long (SN 1974, trú ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử về tội “ Giết người ”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93 - BLHS, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố.

Ra tay giết người chỉ vì tranh chấp đất đai. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Theo hồ sơ vụ án, Triệu Văn Long bán cho bà Triệu Thị Tuyết (SN 1960, trú cùng địa phương) một phần thửa đất tại xóm Chùa (xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Nhưng sau khi mua bán, gia đình Long và gia đình bà Tuyết xảy ra tranh chấp về địa giới.

Vào tháng 9/2016, gia đình bà Tuyết xây dựng tường bao trên phần đất đã mua. Sáng ngày 29/9/2016, cho rằng bức tường gia đình bà Tuyết xây lấn sang đất nhà mình nên Long đã dùng búa đập bỏ.

Phát hiện hành vi của Long, bà Tuyết chạy ra ngăn cản và dẫn tới xô xát. Bà Tuyết xông tới túm cổ áo, tát nhưng kịp tránh được. Tức giận, Long cầm búa đập liên tiếp vào đầu nữ hàng xóm.

Thấy Long ra tay đánh người, chị Thi (vợ Long) chạy ra can ngăn nhưng đối tượng này đẩy vợ ra và đập thêm nhiều nhát búa vào đầu bà Tuyết khiến người này gục ngay tại chỗ.

Gây án xong, hung thủ cầm búa tới cơ quan công an đầu thú. Theo lời khai của nhân chứng, Long đã dùng búa đập liên tiếp 6 nhát vào đầu bà Tuyết.

Bà Tuyết đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Tuyết bị vỡ hộp sọ. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Long chung thân về tội Giết người.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hang-xom-thiet-mang-sau-nhung-nhat-bua-khong-nhan-tinh-cua-ga-dan-ong-21295-5.html