Hàng xuất khẩu Trung Quốc ngày càng đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wu Yi cho biết, lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật hơn trong vấn đề tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa do thặng dư thương mại tăng quá nhanh.

small_7812 Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, ngoại thương của nước này trong năm 2007 đạt 2,2 nghìn tỷ USD, tăng 25% so với năm trước đó. Trong đó, thặng dư thương mại ước đạt 250 tỷ USD so với 177 tỷ USD của năm 2006. Thứ trưởng Wu cho rằng do thặng dư thương mại tăng cao nên các nước khác đặt ra ngày càng nhiều rào cản cho hàng xuất khẩu Trung Quốc. Bà Wu cho biết, Hệ thống tiêu chuẩn của Nhật Bản có hiệu lực kể từ tháng 5/2006 là một điển hình. Hệ thống này có những yêu cầu khắt khe về các cặn bã hóa chất (có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người) có trong các sản phẩm nông nghiệp. Ngay sau khi hệ thống tiêu chuẩn đó có hiệu lực, xuất khẩu hàng nông sản của Trung Quốc sang Nhật Bản đã bị sụt giảm trầm trọng. Theo số liệu thống kê, xuất khẩu nông sản của Trung Quốc sang Nhật Bản trong tháng 6/06 đã giảm 131 triệu USD hay 18% so với cùng tháng năm 2005, xuống còn 596 triệu USD. Cũng trong năm đó,10 công ty xuất khẩu của Trung Quốc gặp khó khăn trong các rào cản kỹ thuật ở nước ngoài đã bị thiệt hại tới 36 tỷ USD. Bà Wu đã cảnh báo với tất cả các công ty của Trung Quốc rằng, các rào cản kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu chắc chắn sẽ còn kéo dài, do vậy họ cần phải có trách nhiệm hơn và đảm bảo chất lượng về hàng hóa của mình.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29443-hang-xuat-khau-trung-quoc-ngay-cang-doi-mat-voi-nhieu-rao-can-ky-thuat