Hành động mới của Đài Loan ở đảo Ba Bình?

Một phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết đây là cấu trúc quân sự quốc phòng và không bình luận gì thêm.

Tờ Liberty Times của Đài Loan mới đây đăng tải bức ảnh của ứng dụng duyệt cảnh quan Google Earth trên đảo Ba Bình cho thấy các cấu trúc bí mật mới ở bờ Tây Bắc của hòn đảo.

Theo hình ảnh mà ứng dụng Google Earth chụp được, cấu trúc cố định này có 2 cấu trúc kết nối với bờ, 2 cấu trúc còn lại chòi ra phía ngoài biển. 4 cấu trúc nhỏ này nằm cân xứng với một cấu trúc hình bán nguyệt trên đất liền dường như vẫn đang trong quá trình hoàn thành.

Cấu trúc quân sự mới ven biển ở đảo Ba Bình, Quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa. Ảnh: The China Times

Điều đáng chú ý là cấu trúc cố định này có hình dáng rất lạ, giống hình ba chạc (được biết có tác dụng tiêu trừ tác động của sóng biển).

Chiều 19/9, Cơ quan tuần tra bờ biển Đài Loan nói với tờ Liberty Times, chỉ rõ cụm cấu trúc nêu trên liên quan tới bí mật quân sự, cho nên, không thể trả lời.

Trang China Times dẫn thông tin từ trang Unites Daily News của Đài Loan dự đoán, từ cấu trúc 4 ngàm này giống như một khối chóp có vẻ giống nền tảng một loại pháo.

Cấu trúc được cho là một loại pháo đang được xây dựng. Ảnh: The Best China News

Thông tin về loại cấu trúc bí mật nằm sát ven biển này đã gây không ít đồn đoán về các khả năng quân sự tại khu vực nhạy cảm này.

Đặc biệt là khi chính quyền mới Đài Loan từ khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền đã có nhiều những bước đi táo bạo sang khu vực Biển Đông.

Hôm 13/7 vừa qua, bà Thái Anh Văn đã lên chiến hạm Địch Hóa neo đậu tại Cao Hùng phát biểu với thủy thủ đoàn, sau đó ra lệnh cho tàu này ra tuần tra tại khu vực đảo Ba Bình thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Phát biểu trước thủy thủ đoàn tàu Địch Hóa ở đảo Ba Bình, bà Thái Anh Văn nói: "Phán quyết của vụ kiện trọng tài Biển Đông, đặc biệt là nhận định về đảo Ba Bình, đã làm tổn hại nghiêm trọng quyền lợi của Đài Loan với các đảo ở Biển Đông và các vùng biển phụ cận.

Lần xuất hàn này để thực hiện nhiệm vụ, chủ yếu là nhằm thể hiện quyết tâm của người dân Đài Loan bảo vệ lợi ích của mình.

Chúng ta lâu nay vẫn chủ trương, vấn đề Biển Đông cần được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình, đa phương. Chúng ta cũng cam kết trên cơ sở hiệp thương bình đẳng, cùng các nước khác có liên quan bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông."

Sau phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế The Hague về chủ quyền Biển Đông, nhà lãnh đạo Đài Loan này từng lên tiếng “không thừa nhận phán quyết của Tòa Trọng tài” nhưng lại nhấn mạnh cần theo luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp.

Đáng chú ý, toàn bộ nội dung bài phát biểu của Tiến sĩ Thái Anh Văn sáng 13/7 trên tàu Địch Hóa không nhắc tới bất kỳ khái niệm nào về "chủ quyền / lãnh thổ", mà chỉ nhắc tới quyền lợi / lợi ích mà Đài Loan yêu sách ở Biển Đông, cụ thể là yêu sách 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế cho đảo Ba Bình.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tinh-hinh-bien-dong-van-de-bien-dong/hanh-dong-moi-cua-dai-loan-o-dao-ba-binh-3319124/