Hành hương về nguồn nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Ngày 18/4, tại Khu di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam (xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên), Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hành hương về nguồn nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950- 21/4/2017). Tham gia đoàn có lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn, Ban Thư ký Liên Chi hội, Chi hội cùng 22 nhà báo có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2016.

Đoàn dâng hương tại Khu di tích thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (Xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên).

Trải qua 67 năm (21/4/1950 – 21/4/2017), từ gần 200 nhà báo hoạt động tại chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp, đến 300 hội viên sau khi được thành lập Hội tại Điềm Mặc, đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã có gần 20.000 hội viên – nhà báo hoạt động ở trên 800 cơ quan báo chí khắp cả nước. Riêng Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, đã phát triển từ 30 hội viên ban đầu đến đội ngũ gần 250 hội viên hiện tại, thuộc 5 Liên chi, Chi hội và 2 Câu lạc bộ báo chí; 4 loại hình báo chí: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…

Các nhà báo nhiều thế hệ xem lại những bức ảnh lịch sử.

Nhân dịp hành hương về nguồn, đoàn đã dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm (đèo De, Phú Đình và Nhà trưng bày tại Điềm Mặc). Thể hiện lòng thành kính với người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Các hội viên, nhà báo đã ôn lại truyền thống vẻ vang 67 năm xây dựng và trưởng thành, tham quan Nhà trưng bày của Hội Nhà báo Việt Nam, nơi lưu trữ những kỷ vật, những bức ảnh về các hoạt động quan trọng của lãnh đạo Hội qua các thời kỳ.

Đoàn dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Đèo De, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên).

Đây là một hoạt động ý nghĩa được Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức thường niên nhằm nhắc nhở, giáo dục những thế hệ nhà báo nhớ về truyền thống nguồn cội, tiếp tục nuôi dưỡng, nâng cao cả tâm và tài, cống hiến hơn nữa cho xã hội.

Tin và ảnh: Hoàng Thi

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/hanh-huong-ve-nguon-nhan-ky-niem-67-nam-ngay-thanh-lap-hoi-nha-bao-viet-nam/