Hành khách khiếp sợ khi biết xe khách Việt - Lào chở pháo lậu

TIN LIÊN QUAN Xe khách gây ra vụ nổ khiến 8 người chết chở pháo với khối lượng lớn 8 người Nghệ An thiệt mạng trong vụ nổ xe khách ở Lào Nạn nhân bị thương trong vụ nổ xe khách tại Lào đã được chuyển về Nghệ An Xe 'dù' đội lốt xe Lào hoạt động bát nháo

(Baonghean.vn) - Khi lực lượng chức năng chui vào hầm xe khách Việt - Lào đưa ra gần 200kg pháo, nhiều hành khách mới biết đã ngồi, nằm trên xe có 'thần chết' và khiếp sợ.

Ngày 10/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao bốn đối tượng quê Nghệ An gồm: Ngô Sỹ Hùng (26 tuổi), Trần Văn Huy (28 tuổi), Nguyễn Văn Liệu (24 tuổi, đều trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu) và Lê Đình Khánh (38 tuổi, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) cùng tang vật cho Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra, khởi tố bị can.

Liều lĩnh xắc xi xe (xương sống của xe) khách giường nằm để nhét 189 kg pháo vào chở từ Lào về Việt Nam, bị bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, ngày 7/7, Hùng, Huy, Liệu, Khánh là lái xe và phụ xe của xe ô tô giường nằm biển kiểm soát UN - 6789 của nhà xe Việt Hùng (Nghệ An), chạy tuyến Diễn Châu - Viêng Chăn (Lào), nhận chở thuê 7 thùng các tông pháo (trọng lượng 189 kg với giá mỗi thùng 130 ngàn đồng) về Việt Nam.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Hùng và các đối tượng đã cắt thủng 2 xắc xi (2 hộp sắt vuông rỗng dài là xương sống của xe) trong gần xe, để nhét pháo vào. Sau đó, trải đệm kín phía trên rồi bỏ hàng chục bao gạo che lại.

Đến khoảng 10g45' ngày 9/7, khi chiếc xe trên về qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thì lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hải Quan Cầu Treo và Công an huyện Hương Sơn kiểm tra, phát hiện số pháo trên được che dấu rất tinh vi, nên bắt giữ.

Tang vật thu giữ 189 kg pháo nước ngoài sản xuất. Khi lực lượng chức năng chui vào hầm xe khách đưa ra từng bao pháo, nhiều hành khách mới biết đã ngồi, nằm trên xe có "thần chết" và khiếp sợ.

Tang vật thu giữ.

Điều đáng nói, trước đó, vào sáng 2/6, xe khách mang biển số lước Lào của nhà xe Khánh Đơn (Nghệ An) chạy tuyến Thà Khẹt (Lào) về huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chở nhiều pháo, bất ngờ nổ tung khi cách cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 10 km.

Vụ nổ làm xe náy hỏng hoàn toàn, 7 người quê Nghệ An, một người quê Nam Định, chết tại chỗ và 3 người khác bị thương.

Tuy nhiên, nhà xe Việt Hùng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm mà vẫn coi thường tính mạng hành khách, liều lĩnh cắt "xương sống xe" để nhét pháo lậu vào chở về quê.

Khánh An

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201607/hanh-khach-khiep-so-khi-biet-xe-khach-viet-lao-cho-phao-lau-2713412/