'Hành trình Đỏ 2017' đã đi qua 11 tỉnh thành, tiếp nhận hơn 12.500 đơn vị máu

Năm 2017, Chương trình Hành trình Đỏ đã đã đi qua 11 tỉnh thành trên khắp cả nước, tiếp nhận hơn 12.500 đơn vị máu để thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.

Ông Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ 2017 cho biết, trải qua 4 năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã đến với 37 tỉnh, thành phố trên cả nước, chương trình đã khẳng định được tính hiệu quả và giá trị to lớn, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Với hơn 150.000 đơn vị máu tiếp nhận được, 4 kỳ tổ chức Hành trình Đỏ đã góp phần cứu sống hàng trăm nghìn người bệnh, góp phần điều tiết lượng máu nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu giữa các địa phương trong cả nước.

Hiện tại, với hơn 12.500 đơn vị máu được tiếp nhận sau khi đi qua 11 tỉnh, thành phố, chương trình Hành trình Đỏ năm 2017 được đánh giá là đã thực sự lan tỏa và tiếp tục tạo được hiệu ứng tích cực với cộng đồng.

Được biết, Chương trình Hành trình Đỏ năm 2017 do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, dự kiến đi qua 28 tỉnh, thành phố trong cả nước với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”. Chương trình này là hành trình vận động hiến máu tình nguyện, khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn cao đẹp của phong trào hiến máu tình nguyện; kêu gọi các tập thể, cá nhân, đoàn viên thành niên, học sinh và nhân dân phát huy trách nhiệm với cộng đồng, tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu hiện nay.

Tiêu Dao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/hanh-trinh-do-2017-da-di-qua-11-tinh-thanh-tiep-nhan-hon-12500-don-vi-mau-202683/