Hành trình thăng hoa của nghệ sĩ lắm chiêu Minh Thuận

Luôn tỉ mỉ và tâm huyết với từng vai diễn trên sân khấu, Minh Thuận khiến mọi người thán phục về tài năng và sự tận tâm của mình.

Nhập viện khẩn cấp cuối tuần vừa qua vì bệnh ung thư phổi, đến nay sức khỏe của ca sĩ Minh Thuận đã khá hơn. Cùng nhìn lại hành trình của Á quân Gương mặt thân quen - một trong những chương trình ghi đậm dấu ấn của "anh chàng nghệ sĩ lắm chiêu".

Minh Thuận, tên thật Nguyễn Minh Thuận là một ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam.

Năm 2014, Minh Thuận xuất hiện nhiều hơn ở các chương trình truyền hình thực tế, gameshow như: Gương mặt thân quen 2014, Gương mặt thân quen nhí 2014. Dù góp mặt ở chương trình nào với bất cứ vai trò, cương vị nào Minh Thuận luôn cháy hết mình cống hiến cho khán giả những tiết mục hấp dẫn và đầy bất ngờ.

Không ít lần, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Mỹ Linh phải thốt lên đầy thán phục, ngưỡng mộ trước tài năng cũng như tâm huyết của Minh Thuận. Anh tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Trong liveshow 2 chương trình Gương mặt thân quen, Minh Thuận hóa thân thành Phương Mỹ Chi khi thể hiện ca khúc Quê em mùa nước lũ.

Minh Thuận đã thành công trong việc thể hiện sự rụt rè, bỡ ngỡ của Phương Mỹ Chi lần đầu trình diễn ở sân khấu lớn The Voice Kids và khiến mọi người bất ngờ, thích thú khi bắt chước cả việc hát quên lời của chị Bảy. Mỹ Linh đã cho anh điểm 11 vì nể phục sự tỉ mỉ trong phần trình diễn này.

Trong liveshow 3, Minh Thuận tiếp tục với thử thách mới khi hóa thân thành Thu Minh khi thể hiện nhạc phẩm Taxi. Với phần hóa thân giống với Thu Minh đến từng chi tiết nhỏ về phục trang, giọng hát, phong cách biểu diễn, Minh Thuận đã khiến khán giả không thể ngừng nhún nhảy, lắc lư theo từng câu hát. Anh đã lột xác hoàn toàn khiến ban giám khảo có cảm giác như đang được thưởng thức màn trình diễn của Thu Minh thật.

Giám khảo Đức Huy không ngại ngần: “Tôi nghĩ sự thẹn thùng của bạn khiến cho rất nhiều người thèm thuồng. Tôi biết bạn là một người đa tài. Hôm nay với tiết mục này thực sự tôi cười suốt từ đầu bài đến giờ, chưa bao giờ thích thú như thế. Tôi không biết nói gì hơn là phải khen bạn làm quá tốt và tôi sẽ dành điểm cao nhất cho bạn”.

Trong liveshow 4, Minh Thuận hóa thân thành NSND Thúy Hường với ca khúc Ngồi tựa song đào. Khác với những thử thách trước đây, Minh Thuận tỏ ra khá lạc quan. Bố anh từng rèn luyện cho anh kỹ năng hát dân ca, quan họ, hát xẩm nên cách xử lý ca khúc Ngồi tựa song đào khá dễ đối với anh.

Với phần thể hiện xuất sắc, giám khảo Mỹ Linh thích thú: “Hôm nay, quả thật anh Minh Thuận rất xuất thần. Sự hóa trang của anh quá xuất sắc. Dân ca quan họ Bắc Ninh rất khó nhưng anh đã chinh phục được. Tiết mục của anh vừa mang tính giải trí mà cũng đầy tình cảm, lột tả được hết vẻ đẹp của bài hát”.

Trong liveshow 8, Minh Thuận hóa thân thành nhân vật Tina Turner trình diễn ca khúc Proud Mary. Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, Minh Thuận mất 7 ngày hoàn thành bộ trang phục trình diễn trên sân khấu.

Giám khảo Đức Huy nhận xét: “Màn trình diễn của Thuận đã con mắt, sướng tê cả người. Một lần nữa xin gửi đến bạn một lời khen, sự ngưỡng mộ đối với một người nghệ sĩ hết mình như bạn”. Giám khảo Hoài Linh thán phục: “Anh nhìn thấy ở Thuận một sự nghiêm túc từ trang phục đến những chi tiết rất nhỏ. Với tiết mục này Linh không thể soi ra được điểm nào để nhận xét thêm cho tiết mục hôm nay. Đây là một tiết mục quá xuất sắc”.

Đến với chương trình Gương mặt thân quen nhí, những tiết mục trình diễn của anh cùng tài năng nhí khiến ban giám khảo và khán giả luôn háo hức, chờ đợi. Không đơn thuần là “bắt chước” làm cho thật giống với bản mẫu, Minh Thuận luôn sáng tạo để phần dự thi đặc sắc và hợp lí.

Trong show 3 Gương mặt thân quen nhí Minh Thuận chứng tỏ tài năng của mình khi vào vai bà nội già yếu, khắc khổ, biểu diễn ca khúc Nội tôi cùng cậu con trai nuôi Anh Duy trong hóa thân ca sĩ Đan Trường.

Chi tiết nhỏ trong tiết mục mà Minh Thuận khéo dàn dựng đã lấy nước mắt của tất cả người xem. Giám khảo Mỹ Linh phải thốt lên:“Tôi vốn đã rất ngưỡng mộ anh Minh Thuận và cho đến hôm nay tôi lại càng nể phục anh rất nhiều với tiết mục này”.

Trong tập 6 Gương mặt thân quen nhí, ghép đôi cùng cô bé Bảo An hóa thân thành nghệ sĩ chèo Thu Hòa trong trích đoạn Chuyện tình Thị Nở. Một lần nữa, Minh Thuận chứng minh tài năng, tâm huyết khi biến tấu phiên bản gốc một cách tài tình.

Sự xuất hiện của hai chị em Thị Nở và lắp ghép cảnh, thoại có duyên khiến mọi người ngạc nhiên, thán phục. Minh Thuận đã giúp bé Bảo An ghi dấu ấn trong lòng khán giả và giành giải Nhất tuần 6.

Nói về tiết mục này, giám khảo Hồng Vân nhận xét: “Tôi rất bất ngờ trước sự sáng tạo, hợp thức hóa được vai hai chị em Thị Nở. Đây là một tiết mục rất đặc biệt vừa hát, vừa diễn rất hoàn hảo”.

Tính đến thời điểm hiện tại theo một thông kê chưa đầy đủ thì Minh Thuận có khoảng hơn 1000 bài hát. Anh cũng góp mặt vào khoảng hơn chục phim truyền hình, ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những vai diễn cá tính.

Theo P.V (Tấm Gương)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/hanh-trinh-thang-hoa-cua-nghe-si-lam-chieu-minh-thuan-706889.html