Hành trình truy bắt nghi phạm sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng

Sau 3 ngày trốn chạy, chiều 9/2 kẻ sát nhân giết cô gái rồi giấu thi thể trong bao tải đã bị bắt giữ khi đang làm việc trong công ty đóng trên địa bàn xã Mỹ Xuân.

Phát hiện thi thể cô gái chết lõa thể ven đường giấu trong bao tải

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, chiều 6/2, người dân xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai phát hiện mùi tử khí tại khu vực có ngôi nhà hoang bên đường thuộc ấp 1. Nghi có chuyện bất thường nên nhiều người tìm kiếm.

Họ hốt hoảng khi phát hiện thi thể nữ giới trong quá trình phân hủy được giấu trong bao tải, nằm cách con đường chừng 10m.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cô gái - Ảnh: báo VnExpress

Được biêt, nữ nạn nhân khá trẻ, không mặc quần áo, xung quanh hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn, bất thường.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định cô gái lõa thể trong bao tải ven đường bị đánh bằng vật cứng sau đầu, có dấu hiệu ngạt cơ học. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân có thể bị giết ở một nơi khác và sau đó được mang đến khu vực trên để phi tang.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân cao khoảng 1,49m, 25-35 tuổi, tóc nhuộm màu hạt dẻ và uốn cong; tai phải đeo bông tai màu trắng bạc, hình tròn; 2 răng hàm trên giả bằng sứ; phía sau vai phải xăm hình bông hoa hồng màu đỏ, lá xanh, nhụy màu đen.

Trong ngày 8/2, dựa trên một số chi tiết như hình xăm hoa hồng sau bờ vai, bông tai trên thi thể nạn nhân, 2 răng cửa hàm trên là giả có niềng, thân nhân của một cô gái có các đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Người thân cho biết cô gái mất tích tên là Trần Thị Thanh Hoàn (tên thường gọi là Hồng, SN 1983, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM), có hình xăm giống nạn nhân bị sát hại ở Đồng Nai.

Hình bông hồng trên thi thể nạn nhân và hình bông hồng trên vai chị Hoàn được xác định là một - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Đến cuối giờ chiều 8/2, cảnh sát đã khoanh vùng đối tượng sát hại cô gái, trong đó có 1 đối tượng thường xuyên tới quán cà phê nơi nạn nhân làm, một đối tượng được cho là nạn nhân mới quen tại huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) và một đối tượng là bạn cũ của nạn nhân ở TP.HCM.

Kẻ sát nhân lộ diện

Theo báo Tri thức trực tuyến, sau quá trình điều tra, truy bắt, chiều 9/2, Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức bắt giữ được nghi phạm sát hại chị Trần Thị Thanh Hoàn.

Nghi phạm được xác định là Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành). Phương bị bắt giữ khi anh ta đang làm việc trong công ty đóng trên địa bàn xã Mỹ Xuân.

Huỳnh Ngọc Phương bị cơ quan điều tra bắt giữ vào chiều 9/2 -Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Lời khai rợn người của nghi phạm

Làm việc với cơ quan điều tra, Phương khai nhận hành vi sát hại chị Hoàn để cướp tài sản. Theo đó, Phương quen biết Hoàn từ trước và có số điện thoại của nữ nhân viên phục vụ quán cà phê.

Chiều mùng 5 Tết (ngày 1/2), Phương ở phòng trọ tại xã Mỹ Xuân và gọi điện cho Hoàn đến với mục đích "quan hệ nam nữ". Lúc này, cô gái điều khiển xe máy hiệu Attila đến phòng của Phương.

Sau khi "mây mưa", thấy cô gái 34 tuổi có nhiều tài sản nên Phương ra tay sát hại nạn nhân để cướp. “Gây án xong, Phương mang xác chị Hoàn đến vứt tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, để phi tang”, cán bộ điều tra nói và cho biết thêm Phương giết người, cướp tài sản để lấy tiền trả nợ.

Chân dung nghi phạm và nạn nhân khi còn sống - Ảnh: báo Dân Việt

Thanh niên 32 tuổi đã lập gia đình nhưng thời gian gần đây, vợ anh ta về quê để chuẩn bị sinh con nên Phương sống một mình ở phòng và đi làm công nhân.

Sau khi phi tang xác nạn nhân, thanh niên vẫn đến công ty làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hanh-trinh-truy-bat-hung-thu-sat-hai-co-gai-co-hinh-xam-hoa-hong-a180525.html