Hành trình truy bắt tên cướp ngân hàng tại Huế

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thưởng nóng cho các đơn vị phá vụ cướp xảy ra tại Chi nhánh BIDV Thừa Thiên Huế.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm.

Tên cướp liều lĩnh

Khi 05 nhân viên của phòng giao dịch (gồm 01 bảo vệ và 04 nhân viên) đang kiểm tiền giao dịch trong ngày để chuyển về nộp quỹ trung tâm, thì có 01 đối tượng nam cầm súng ngắn xông vào bắn 04 phát vào trong quầy thu ngân.

Thấy tên cướp manh động, các nhân viên ngân hàng bỏ chạy, ẩn nấp dưới các bàn làm việc. Lúc này, đối tượng lấy hết số tiền nằm trên bàn bỏ vào ba lô và chạy ra cửa chính tẩu thoát, toàn bộ diễn ra trong vòng 12 giây.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên (TT) Huế đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, áp dụng ngay các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng.

Đồng thời huy động lực lượng công an các địa phương chốt chặn kiểm tra hàng ngàn lượt xe các loại trên các tuyến đường ra khỏi địa bàn thành phố và tuyến QL 1A. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh TT Huế, gây chấn động, hoang mang cho dư luận xã hội.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt Nguyễn Hoàng Tâm.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an để chỉ đạo các đơn vị chức năng chi viện người, phương tiện cho Công an tỉnh TT Huế đẩy nhanh tiến độ phá án.

Theo đó, ngày 07/12, Giám đốc Công an tỉnh TT Huế đã xác lập chuyên án mang “bí số 1216C” do Đại tá Đặng Ngọc Sơn — Phó Giám đốc làm Trưởng ban Chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện để điều tra truy xét.

Cục Cảnh sát hình sự (C45), Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (C54), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 2 (A71), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1 (A70) Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an Đà Nẵng cũng cử cán bộ đến tỉnh TT Huế để phối hợp điều tra truy xét.

Trên cơ sở nhận định về đối tượng và phương tiện gây án, Ban chuyên án đã tổ chức truy xét theo 2 hướng chính đó là truy tìm đối tượng theo nhận dạng do quần chúng cung cấp và truy tìm phương tiện, tang vật thu được qua truy xét, đặc biệt là xe máy hiệu Atila màu trắng, biển số 52Z5 — 3962.

Qua 12 ngày tập trung điều tra, sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ lúc 10h30 ngày 18/12/2016, Công an tỉnh TT Huế đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng khi y đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng.

Bước đầu đối tượng khai tên Nguyễn Hoàng Tâm, sinh ngày 19/06/1987, quê quán: thôn Xuân Phong, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Nơi đăng ký NKTT: thôn Hà Úc 4, xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế. Chỗ ở: Số 05 đường Thanh Khê 6, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Gia đình Tâm có 6 anh chị em, Tâm là con thứ 5 trong gia đình. Tâm có vợ là Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1991.

Cướp vì thua độ bóng đá?

Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm khai nhận: Do cá độ bóng đá đã thua và nợ số tiền 800 triệu đồng không có khả năng trả nợ nên Tâm đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Trước thời gian gây án khoảng 1 tuần, Tâm đặt mua trên mạng internet 01 khẩu súng gas bắn bi sắt với giá 7,5 triệu đồng, súng được gửi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng bằng xe khách.

Trưa ngày 05/12/2016, Tâm một mình đi xe máy SH ra Huế và gửi xe vào bãi giữ xe của Bệnh viện Trung ương Huế. Tâm đi xe ôm ra thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà mua xe máy Atila 52Z5 — 3962 của ông Phan Đức Hội, trú xã Quang Vinh, huyện Quảng Điền với giá 2,1 triệu đồng.

Ngày 06/12/2016, Tâm đến Bệnh viện Trung ương Huế mua 01 đôi găng tay len, 01 khẩu trang y tế sau đó đi qua đường Mai Thúc Loan để khảo sát địa điểm gây án.

Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh TT Huế (áo trắng)đang trực tiếp đấu tranh đối tượng gây án.

Đúng 17h00 Tâm xông vào Chi nhánh BIDV số 29 Mai Thúc Loan, cướp số tiền hơn 700 triệu đồng và nhanh chóng chạy ra đường tẩu thoát. Sau hơn 10 ngày tập trung truy xét, với tinh thần quyết tâm cao nhất, được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân và công an các đơn vị.

Ngày 18/12 Ban chuyên án “1216C” đã quyết định phá án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; Khám xét nhà ở của Tâm và nhà bố vợ của ở thôn Hà Úc 4, xã Vinh An, huyện Phú Vang, Cơ quan điều tra Công an đã thu giữ 01 khẩu súng gas bắn bi, 01 băng đạn bi, 02 xấp tiền được buộc bằng dây cao su (01 xấp mệnh giá 200.000 gồm 24 tờ và 01 xấp mệnh giá 100.000 gồm 23 tờ), 01 túi xách ba lô màu đen.

Phát biểu tại buổi thưởng nóng cho Ban chuyên án, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: Đơn vị phá nhanh vụ án này là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ, phối hợp Công an các đơn vị và quần chúng nhân dân.

Sự nỗ lực cố gắng, trách nhiệm cao, làm việc hết mình không kể ngày đêm, mưa gió, lũ lụt của cán bộ, chiến sĩ tham gia Ban chuyên án; Sự phối hợp đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ C54, C45, A70, A71, Công an thành phố Hồ Chí Minh (PC45, quận 10), Công an thành phố Đà Nẵng (PC45, Công an quận Thanh Khê).

Đặc biệt, Đại tá Hùng ghi nhận tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của đông đảo quần chúng nhân dân đã giúp lực lượng công an phá nhanh vụ án.

Quang Tám

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hanh-trinh-truy-bat-ten-cuop-ngan-hang-tai-hue-d32325.html