Hấp dẫn, kịch tính các cuộc đua ở chung kết giải chạy huyện Đông Anh

Đông Anh tiếp tục chứng tỏ là một trong những đơn vị mạnh về tổ chức giải chạy Báo Hànôịmới khi có tới 520 VĐV dự thi chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 43 - Vì hòa bình năm 2016 huyện Đông Anh vào ngày 17-9.

Phó Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Mai Thị Kim Thoa trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải

Đồng chí Mai Thị Kim Thoa - Phó Tổng Biên tập Báo Hànôịmới, đại diện Thường trực BTC Giải chạy cấp thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Tám - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BTC Giải chạy huyện Đông Anh cùng lãnh đạo các phòng ban của huyện đã tham dự, chạy hưởng ứng và động viên, cổ vũ các đoàn VĐV.

Không còn giữ vị trí trong nhóm đầu tại giải chạy cấp thành phố từ nhiều năm qua vì những lý do khách quan nhưng Đông Anh vẫn giữ được sức sống của giải chạy Báo Hànôịmới thông qua giải chạy cấp cơ sở và cấp huyện. Năm nay, có 73 đơn vị với 11.801 người tham gia các giải chạy cấp cơ sở ở Đông Anh, vượt 3.501 người so với chỉ tiêu được giao.

Tranh tài ở nội dung THCS nữ

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám khẳng định tại lễ khai mạc chung kết giải chạy huyện: "Suốt 42 năm qua, với sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Đông Anh, giải chạy Báo Hànôịmới đã trở thành hoạt động truyền thống hàng năm tại huyện và thu được những kết quả đáng khích lệ, được Ban chỉ đạo giải chạy cấp thành phố đánh giá cao. Việc tổ chức và duy trì giải chạy Báo Hànôịmới sẽ góp phần xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết nhau giữa các đơn vị trên địa bàn".

Cuộc thi chung kết có 6 nội dung dành cho VĐV nam và nữ, đã diễn ra đầy kịch tính. Do có đông VĐV tham dự, nên BTC phải nhiều đợt chạy cho mỗi khối, nhất là khối THCS. Chính vì thế, các VĐV càng phải nỗ lực để đạt thành tích tốt nhất nhằm giành giải thưởng, khiến chất lượng các cuộc thi được giới chuyên môn đánh giá cao. Tại mỗi nội dung, BTC trao giải nhất, nhì, ba và 2 giải khuyến khích.

Kết quả các giải nhất cá nhân: Khối THCS: Đoàn Thị Thu Trang (nữ, THCS Nguyên Khê), Phạm Anh Dũng (nam, THCS Việt Hùng); Khối THPT: Ngô Thị Thanh Thư (nữ, THPT Ngô Quyền), Nghiêm Mạnh Hoàng (nam, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện); Khối Lao động - Lực lượng vũ trang: Nguyễn Thị Hoàng Anh (nữ, xã Bắc Hồng), Trương Văn Tuấn (nam, xã Bắc Hồng).

Giải nhất toàn đoàn: Khối THCS: trường THCS Nguyên Khê; Khối THPT: trường THPT Vân Nội; Khối lao động- Lực lượng vũ trang: Công ty TNHH một thành viên cơ khí Đông Anh.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/848565/hap-dan-kich-tinh-cac-cuoc-dua-o-chung-ket-giai-chay-huyen-dong-anh