Hari Won 'độn thổ' khi lỡ lời với đồng nghiệp; nhà thiết kế Việt từ chối người mẫu siêu gầy

Tin nóng showbiz hôm nay chú ý với việc Hari Won lỡ lời khi ví đồng nghiệp ngửi thức ăn giống... chó; Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam từ chối mời các người mẫu 'siêu mỏng' cho show diễn của mình...

Hari Won “độn thổ” khi lỡ lời nói đồng nghiệp ngửi đồ ăn giống chó

Nữ diễn viên người Hàn Quốc nói tiếng Việt khá sõi, tuy nhiên cách sử dụng từ ngữ không đúng ngữ cảnh khiến đưa Hari Won vào tình thế ngượng ngùng.

Hari Won và hotboy Tuấn Trần. Ảnh: NVCC.

Trong tập mới của show thực tế “Siêu ham ăn”, giọng ca “Anh cứ đi đi” cùng thưởng thức món bò nướng với hotboy Tuấn Trần. Cô khiến khách mời Tuấn Trần ngỡ ngàng khi vô tư nhận xét anh ngửi đồ ăn… giống chó. Sau câu ví von này, Hari Won gần như muốn “độn thổ” vì câu nói lỡ lời của mình khiến khách mời ngã ngửa.

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ có niềm đam mê khám phá ẩm thực.

Tuy nhiên, Tuấn Trần cũng không cảm thấy khó chịu mà tỏ ra thông cảm với vốn từ quá “phong phú” của cô. Anh thậm chí còn chọc quê bà xã Trấn Thành khi nói: “Hari ơi vui lên... phải hạnh phúc và cười tươi nhé…”.

Mặc dù bận rộn với lịch diễn, nhưng Hari Won vẫn dành thời gian cho niềm đam mê khám phá ẩm thực. Đặc biệt, cô còn giới thiệu món ăn Việt dành cho người dân Hàn Quốc muốn đến thưởng thức. Các clip mà Hari Won chia sẻ trên trang cá nhân nhận được khá nhiều sự ủng hộ và lượt xem cao.

Nhà thiết kế Việt “cấm cửa” người mẫu trơ xương có màn chào sân ấn tượng

Một làn sóng phản đối những mẫu siêu gầy đã dấy lên khi những hình ảnh “da bọc xương” của người mẫu ép cân quá độ được xuất hiện trên sóng truyền hình. Mới đây nhất, trong buổi casting cho Tuần lễ thời trang New York Couture Fashion Week, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã quyết định nói không với mẫu siêu gầy.

Một bộ sưu tập được giới thiệu tại NewYork Couture Fashion Weekcủa nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Ảnh: NVCC.

Trái với quan niệm phải siêu gầy, mình hạc sương mai mới có thể mặc áo dài đẹp, nhà thiết kế lựa chọn người mẫu phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn có số đo vượt size 32 theo chuẩn Pháp, tương đương size 6 theo chuẩn Anh và size 0 theo chuẩn Mỹ, và đặc biệt cũng không sử dụng người mẫu dưới 16 tuổi cho lần trình diễn này. Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam mang đến đêm khai mạc NewYork Couture Fashion Week bộ sưu tập Sen vàng gồm 30 thiết kế áo dài dát vàng.

Với gần 30 năm làm nghề, Đỗ Trịnh Hoài Nam đã tổng hợp những kỹ thuật từ văn hóa truyền thống làng nghề kết hợp với xu thế hiện đại để truyền tải những thông điệp thời trang ý nghĩa.

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Thông qua Tuần lễ thời trang New York Couture Fashion Week, Đỗ Trịnh Hoài Nam không chỉ khẳng định vị thế thời trang Việt Nam trên trường quốc tế mà còn mang văn hóa Việt hội nhập cùng văn hóa toàn cầu, nâng những giá trị văn hóa truyền thống lên một tầm cao mới.

M.K

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/hari-won-don-tho-khi-lo-loi-voi-dong-nghiep-nha-thiet-ke-viet-tu-choi-nguoi-mau-sieu-gay-564087.ldo