Hattrick của Được Em

Ít ai ngờ trong trận thắng tưng bừng của Cao su Đồng Tháp chiều qua trước một đội bóng toàn sao Vissai Ninh Bình, tiền đạo Lương Văn Được Em (ảnh) đã lập đến hattrick, trở thành chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất, vượt qua Hoàng Đình Tùng của Lam Sơn Thanh Hóa và cùng dẫn đầu giải vua phá lưới với cầu thủ ngoại Gaston Merlo với 4 bàn (Được Em còn ghi 1 bàn trận gặp Nam Định ngày khai mạc).

Trong các bàn thắng, nổi bật nhất chính là khả năng chọn điểm rơi tốt, xử lý nhanh nhạy, có tốc độ bứt phá nhanh và sút phạt tài tình của Được Em. Trước đây anh thường bị coi là cái bóng của Phan Thanh Bình và cũng không có duyên khi chơi cho đội tuyển. Nhưng nhờ sự kiên trì, chịu khó, Được Em đã dần có được vị trí chính thức. Tuy có thời gian anh tăng cường cho Tây Ninh, nhưng chỉ khi chơi cho đội nhà với sự hỗ trợ của dàn cầu thủ trẻ xông xáo cùng trang lứa, Được Em mới thật sự tỏa sáng. Được Em sinh ngày 14.11.1985, quê huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), cao 1m75 và thường chơi tốt ở vị trí tiền đạo và tiền vệ. Mùa này anh được HLV Phạm Công Lộc kéo ra chơi vị trí tiền vệ biên lúc bên trái, lúc bên phải và chơi rất năng nổ. Ngoài 3 bàn thắng, Được Em còn có tài kiến thiết bóng cho tuyến hai ghi bàn, trong đó có bàn ấn định tỷ số cho Đồng Tháp của Văn Nghĩa. Dương Thu

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201010/20100301011713.aspx