Hậu Formosa, hải sản lưu kho tăng 6.382 tấn: Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra

Việc bồi thường, hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại do sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung cơ bản đã hoàn thành. Nhưng hải sản lưu kho lại tăng thêm 6.382 tấn, gấp 2,2 lần so với báo cáo ban đầu của Bộ Y tế…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh: TN

Chiều ngày 21/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Phiên họp lần thứ 9, Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường 4 tỉnh miền Trung.

Quyết không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng

Theo báo cáo của 4 tỉnh miền Trung, tổng số hải sản lưu kho đến nay là 11.751 tấn, tăng 6.382 tấn, gấp 2,2 lần so với báo cáo của Bộ Y tế ngày 8/11/2016 (5.369 tấn). Trong đó, Hà Tĩnh 2.919,63 tấn; Quảng Bình 926,4 tấn; Quảng Trị 2.392,46 tấn; Thừa Thiên - Huế 145,3 tấn.

“Không hiểu nguyên nhân vì sao theo báo cáo của địa phương thì càng về sau số hải sản tồn kho lại cứ tăng lên gấp 2,2 lần, mặc dù đã có nhiều đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương vào các tỉnh kiểm tra?”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương bày tỏ băn khoăn.

Không hỗ trợ lãi suất đóng mới 400 tàu cá

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất, không thực hiện dự án hỗ trợ lãi suất đóng mới 400 tàu cá cho ngư dân 4 tỉnh mà dành kinh phí này để xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá cho cộng đồng ngư dân ven biển được hưởng lợi chung.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay, số tàu khai thác xa bờ cả nước đã đạt được theo quy hoạch. Vì vậy, để đảm bảo khai thác bền vững, không tăng thêm số lượng tàu khai thác xa bờ.

Còn người dân 4 tỉnh có nguyện vọng muốn đóng tàu khai thác xa bờ, vẫn có thể tiếp tục thực hiện theo chính sách hỗ trợ đóng tàu khai thác xa bờ theo Nghị định 67, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ ưu tiên điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu trong số tàu đóng theo Nghị định 67 cho 4 tỉnh.

Điều này nhận được sự đồng tình của các bộ, ngành và 4 địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương cho rằng, với hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng, nếu chọn ra một số hộ dân được xét duyệt đóng tàu với số tiền hưởng lợi khoảng 2 tỷ đồng/tàu thì sẽ không công bằng, gây thắc mắc trong cộng đồng, cũng như khiếu kiện khi xét duyệt người tham gia.

Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Thủ tướng và Ban Chỉ đạo giao Bộ Công Thương khẩn trương tổ chức đoàn công tác liên bộ kiểm tra để kiểm chứng hải sản tồn kho phát sinh của 4 tỉnh so với số báo cáo ban đầu của Bộ Y tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám, nguyên tắc đền bù với hải sản tồn kho là phải chứng minh được tính xác thực. Sau khi Bộ Công Thương kiểm tra sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng lưu ý, đúng thì bồi thường. Nhưng phải chứng minh rõ ràng, minh bạch theo hướng dẫn của bộ, ngành, được cộng đồng xác thực, chứ không thể mua gom ở đâu đó mang về kê khai để nhận đền bù, hỗ trợ.

Ông giao Bộ Công Thương vào kiểm tra thực tế trong tháng 8/2017, cùng Chủ tịch UBND các tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về kết quả kiểm tra của mình.

“Mọi hoạt động phải công khai, minh bạch, dân chủ với sự kiểm tra, giám sát của cộng đồng và cấp trên, kiên quyết không để sót lọt các đối tượng chính đáng được hưởng, đồng thời cũng không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong quá trình đền bù, hỗ trợ cho người bị thiệt hại”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Giám sát chặt hoạt động của Formosa

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, đến nay, việc bồi thường thiệt hại cơ bản đã xong.

Tính đến ngày 18/8/2017, các tỉnh đã chi trả bồi thường thiệt hại 5.946 tỷ đồng (đạt 94,3% số tiền thiệt hại và 90,3% số tiền tạm cấp) cho người dân. Số tiền còn lại (khoảng 5%), 4/4 tỉnh chưa chi bồi thường là do đối tượng được bồi thường không có mặt ở địa phương.

Còn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 4 tỉnh miền Trung, nhất là các huyện ven biển cơ bản ổn định, nhân dân đã không nghe các phần tử xấu kích động, lôi kéo.

Nhưng theo Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, vẫn cần tiếp tục giám sát chặt chẽ việc giải quyết đền bù cho dân, không để xảy ra sơ xuất.

Lắng nghe ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Chính phủ không giữ đồng nào tiền đền bù mà giao cho địa phương quản lý và triển khai chi bồi thường. Hiện, việc bồi thường, hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại do sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung cơ bản đã hoàn thành.

Số tiền còn tồn đọng sẽ giao Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tiếp trong thời gian tới. Kiên quyết không mở rộng phạm vi và đối tượng được bồi thường, hỗ trợ.

Hiện nay, môi trường biển tại 4 tỉnh đã an toàn để bà con yên tâm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Phó Thủ tướng vẫn nhắc nhở, cần tiến hành khảo sát lại một lần nữa. Nếu nơi nào môi trường biển bị hủy hoại mà chưa được tái tạo hoặc tái tạo chậm thì cần khôi phục ngay.

Ông giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trực tiếp thực hiện việc này.

Công ty Formosa cũng khắc phục cơ bản các lỗi vi phạm, bước đầu sản xuất thép để xuất khẩu. “Chúng ta vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của Formosa, nếu có vi phạm chúng ta kiên quyết xử lý. Đồng thời, giám sát chặt chẽ lò cao số 2, khi hoạt động không được xảy ra sự cố nào”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/hau-formosa-hai-san-luu-kho-tang-6382-tan-pho-thu-tuong-yeu-cau-kiem-tra_t114c1159n123338