Hậu Giang: Người dân khu vực sạt lở gặp nhiều khó khăn

Sau vụ sạt lở ngày 12 và 13-7 tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, hiện nay công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở xảy ra vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên, cuộc sống của các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng đang gặp một số khó khăn.

Ông Đoàn Văn Son (ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành), chủ trại cưa, là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do vụ sạt lở vừa qua. Khoảng sân trước nhà ông Son giờ đã nằm dưới lòng sông Cái Côn. Khu vực này được dùng làm nơi vận chuyển hàng hóa lên xuống, nên hiện nay hoạt động kinh doanh của gia đình phải tạm dừng. Không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, vụ sạt lở còn làm đảo lộn cuộc sống của các hộ dân.

Khu vực sạt lở nằm gần cửa sông Cái Côn (một nhánh của sông Hậu). Ảnh: qdnd.vn

Cách nhà ông Son khoảng 20m, bà Phạm Thị Thiệt năm nay đã 83 tuổi cho biết buổi tối bà và hai người cháu phải sang nhà hàng xóm ngủ nhờ để đảm bảo an toàn, đến sáng lại trở về nhà. Vào ban đêm, các lực lượng địa phương túc trực ở căn nhà bà Thiệt để theo dõi, đề phòng sạt lở. Ngôi nhà này đã xuất hiện nhiều vết nứt, có nguy cơ trôi hoàn toàn xuống lòng sông Cái Côn nếu sạt lở tiếp tục xảy ra. Không giấu được vẻ lo lắng, người phụ nữ đã sống hơn 60 năm bên bờ sông Cái Côn, chia sẻ: “Gia đình bà không có đất đai ở nơi khác, thu nhập cũng không đủ để tìm nơi ở mới nên nếu tiếp tục xảy ra sạt lở bà và gia đình cũng không biết đi về đâu”.

Sau khi xảy ra sạt lở, UBND thị trấn Mái Dầm đã hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng 5 triệu đồng, góp phần giải quyết phần nào khó khăn của người dân.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, cho biết, hiện tại, bên cạnh việc khắc phục hậu quả sạt lở, địa phương đã đề xuất với cơ quan chức năng cấp trên xem xét, bố trí cho các hộ dân có nhu cầu cấp thiết về nhà ở vào sống trong khu dân cư vượt lũ. Đồng thời, UBND thị trấn Mái Dầm cũng đề xuất tỉnh xem xét đầu tư các công trình phòng chống sạt lở tại những nơi có nguy cơ cao.

Trước đó, vào ngày 11-7, người dân ven sông Cái Côn, thuộc địa bàn ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm phát hiện nhiều vết nứt dài khoảng 60m, rộng khoảng 13m, chạy dọc nhiều căn nhà nằm ven sông Cái Côn. Liên tiếp trong 2 ngày 12 và 13-7, trong khu vực phát hiện vết nứt xảy ra 3 vụ sạt lở, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 13 hộ dân sống ở khu vực này. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 930 triệu đồng.

Đến nay, công tác khắc phục hậu quả sạt lở vẫn đang được tiến hành khẩn trương. UBND thị trấn Mái Dầm đã yêu cầu các hộ dân sống ở nơi có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại nếu sạt lở tiếp tục xảy ra.

Trong năm 2016, toàn tỉnh Hậu Giang có 61 điểm sạt lở. Trong đó, huyện Châu Thành là địa phương có nhiều điểm sạt lở nhất với 55 điểm, tổng chiều dài bị sạt lở là 1.143,7m, ước tính thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hau-giang-nguoi-dan-khu-vuc-sat-lo-gap-nhieu-kho-khan-512379