Hậu quả của chuyện nẹt pô

Hôm qua 27.5, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Quốc Thanh (20 tuổi, ngụ Q.8) 12 năm tù về tội “giết người” (tổng hợp với bản án cũ chưa thi hành là 16 năm tù); Đào Vân Anh (19 tuổi, ngụ Q.3) 12 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Tối 20.2.2009, Thanh cùng cậu ruột và Vân Anh (bạn gái Thanh) ngồi nhậu trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.11). Trong lúc nhậu, nghe người cậu nói thích dao bấm nên Thanh lấy xe chạy về nhà đem dao bấm ra tặng cậu. Trên đường quay lại chỗ nhậu, khi chạy ngang qua một nhóm thanh niên, Thanh nẹt pô gây ồn ào. Thấy vậy, Trần Văn Chiến đứng dậy chặn xe, lời qua tiếng lại và đánh Thanh. Tức giận, Thanh rút dao mang theo đâm Chiến tử vong. Hay tin Thanh giết người, Vân Anh đem xe cầm lấy tiền đưa Thanh bỏ trốn. Sau đó, được gia đình vận động, Thanh ra đầu thú. L.Nga

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201022/20100527235242.aspx