Hậu vệ HAGL lên đường sang Hàn Quốc thử việc

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của mình, ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HAGL, đã cho đăng hình ảnh tiễn hậu vệ Lê Đức Lương lên đường sang Hàn Quốc thử việc tại CLB Ansan Mugunghwa FC.

Như đã đưa tin, cách đây ít ngày, phía HAGL đã thừa nhận họ đồng ý để hậu vệ Lê Đức Lương sang CLB Ansan Mugunghwa FC của giải K.League Challenge (Hạng Nhất Hàn Quốc) thử việc. Nếu đạt yêu cầu, tài năng trẻ người Bình Dương này sẽ ký hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm với đội bóng xứ Kim Chi, trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 thi đấu tại Hàn Quốc, sau tiền vệ Lương Xuân Trường.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh tiễn Đức Lương sang Hàn Quốc thử việc.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của mình, ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HAGL, đã cho đăng hình ảnh tiễn hậu vệ Lê Đức Lương lên đường sang Hàn Quốc thử việc. Theo tiết lộ trước đó, quá trình thử việc sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày. CLB Ansan Mugunghwa đã theo dõi Đức Lương từ giải U21 Quốc tế 2015 và họ rất thích hậu vệ của HAGL. Điều khiến Ansan Mugunghwa ấn tượng ở Đức Lương là tốc độ, sức mạnh cùng sự khéo léo.

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, trên đường tới sân bay, Đức Lương tâm sự rằng mỗi ngày mình dành 30 phút ngồi thiền để cân bằng nhịp thở và cuộc sống. Ngoài ra, ông cũng gửi lời chúc thành viên của khóa 2 Học viện HAGL JMG Arsenal sẽ thành công trên đất khách quê người.

Ảnh facebook nhân vật.

Trao đổi với báo chí sau thông tin được sang Hàn Quốc thử việc, Đức Lương cho biết: "Tôi rất hạnh phúc trước thông tin này. K.League nổi tiếng khắc nghiệt về thể lực. Nhưng tôi hy vọng mình sẽ đáp ứng được. Tất cả chỉ đang là hy vọng. Tôi vẫn cần phải chứng minh khả năng chuyên môn cũng như thích ứng của mình trong 10 ngày tại Hàn Quốc. Phải sau đó, nếu có hợp đồng trong tay thì tôi mới có thể suy nghĩ nhiều hơn được".

Dù là học viên khóa 2 của học viện HAGL Arsenal JMG, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn Đức Lương đã được đặc cách lên tập chung cùng khóa 1. Cao 1m72, Đức Lương nổi bật ở thân hình chắc khỏe nhưng không hề vụng về. Ngược lại, anh sở hữu tốc độ mạnh mẽ cùng khả năng xử lý bóng ít chạm rất tinh tế. Đức Lương cũng là cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG ra mắt đấu trường V.League vào năm 2013.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hau-ve-hagl-len-duong-sang-han-quoc-thu-viec-728653.html