Hawaii lên kế hoạch ứng phó tên lửa Triều Tiên

Chính quyền bang Hawaii của Mỹ vừa vạch ra kế hoạch chuẩn bị đối phó nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ CHDCND Triều Tiên.

CHDCND Triều Tiên hôm 4.7 tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14

Giới chức Hawaii cho rằng ICBM của Triều Tiên có thể bắn tới bang này trong 20 phút nên họ chỉ có thời gian 12-15 phút để cảnh báo cho dân chúng, theo báo The Honolulu Star-Advertiser.

“Chúng tôi không muốn gây ra bất kỳ căng thẳng quá mức nào cho dân chúng, nhưng chúng tôi phải có trách nhiệm lên kế hoạch ứng phó mọi nguy cơ. Chúng tôi không biết khả năng chính xác hay ý định của chính quyền Triều Tiên, nhưng rõ ràng họ đang cố phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới bang của chúng ta vào một ngày nào đó”, Giám đốc Cơ quan quản lý khẩn cấp Hawaii Vern Miyagi nhấn mạnh trong thông cáo.

Cụ thể, kế hoạch chuẩn bị nói trên bao gồm diễn tập sơ tán học sinh, ra các thông báo khuyến cáo mọi người “di chuyển vào bên trong, ở bên trong nhà và chú ý theo dõi tình hình”. Ngoài ra, chính quyền Hawaii dự kiến thử nghiệm một hệ thống báo động vào tháng 11.

Giới tình báo Mỹ tin rằng Triều Tiên có khả năng phóng một ICBM với tầm bắn hơn 6.400 km, đủ đặt các đảo thuộc Hawaii và 1,4 triệu dân ở đó trong tầm ngắm. Hôm 4.7, Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thành công ICBM Hwasong-14 và khẳng định loại tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn. Giới chuyên gia Mỹ ước tính Hwasong-14 có tầm bắn khoảng 6.700 km.

Hồi tháng 4, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ Harry Harris cho rằng Lầu Năm Góc cần xem xét triển khai hệ thống chống tên lửa đạn đạo và radar phòng thủ tới Hawaii để đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên, theo Đài Fox News.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/hawaii-len-ke-hoach-ung-pho-ten-lua-trieu-tien-858011.html