Hawaii như quay về kỷ băng hà

Tuyết rơi dày đặc lên tới 90 cm, mọi thứ ở Hawaii đều được phủ trắng một màu.

Nhiều du khách và người dân cũng chia sẻ về hình ảnh điểm đến đầy nắng và gió này trắng xóa màu tuyết. Ảnh: News.

Vào ngày 2/12, tuyết rơi ở hai đỉnh núi cao nhất của Hawaii, Mỹ đã dày 90 cm. Các chuyên gia thời tiết nhận định, tuyết rơi dày ở một nơi được coi là "điểm đến của các kỳ nghỉ miền nhiệt đới" không phải là điều bất thường, theo The Sun.

Tuy nhiên, đây lại là một trong những dịp tuyết dày hiếm hoi ở Hawaii, khiến du khách và người dân bản địa rất thích thú, bất chấp gió hú và tuyết lớn làm giảm tầm nhìn ở Big Island. Không ít người bình luận, Hawaii lúc này không khác gì quang cảnh trong bộ phim Kỷ băng hà.

Chính quyền Hawaii đưa ra lệnh cảnh báo về một cơn bão mùa đông có thể đổ bộ trên đỉnh núi lửa của đảo Mauna Kea và Mauna Loa. Ngoài ra, nơi đây cũng có thể phải đối mặt với mưa rào và dông lớn, gây ra lũ lụt.

Nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận ở Hawaii là -11 độ C vào 17/5/1979.

Theo Anh Minh/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/hawaii-nhu-quay-ve-ky-bang-ha.html