Hãy sử dụng facebook một cách tỉnh táo, thông minh

Facebook như con dao hai lưỡi, nếu chúng ta sử dụng đúng mục đích thì đem lại lợi ích rất lớn. Ngược lại sẽ phản tác dụng.

Để người dùng sử dụng một cách hợp lý và thông minh hơn khi tham gia mạng xã hội , Luật sư Vũ Văn Tính (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng: “Facebook là mạng xã hội có tốc độ truyền tải thông tin rất nhanh, được sử dụng phổ biến, rộng rãi nhất là ở Việt Nam.

Nó có tính năng ưu việt là nơi để kết nối, chia sẻ cộng đồng mạng và gắn kết mọi người lại với nhau. Facebook cũng là cuốn nhật ký, bộ mặt cá nhân của mỗi người được đăng tải trên dòng thời gian, là kênh chia sẻ các trạng thái, hoàn cảnh từ những hình ảnh, video trên cộng đồng mạng.

Luật sư Vũ Văn Tính (Đoàn luật sư TP. Hà Nội)

Nếu chúng ta sử dụng đúng mục đích thì đem lại lợi ích rất lớn. Ngược lại sẽ phản tác dụng, có hại khi mỗi người tùy tiện đăng tải những nội dung thất thiệt, sai lệch vi phạm đạo đức, truyền bá những thông tin phản động với động cơ mục đích trái pháp luật.

Bởi vậy, quan điểm của tôi là mỗi chủ thể hãy sử dụng facebook một cách “thông minh, tỉnh táo”. Mạng xã hội luôn luôn có 2 mặt nên chúng ta hãy cẩn thận khi đưa những thông tin lên mạng, đặc biệt là những thông tin cá nhân, thông tin riêng của gia đình. Vì chúng ta không biết được những thông tin cá nhân này có thể bị một ai đó đánh cắp và vu khống trên mạng, khi đó sẽ gây rất nhiều phiền phức cho cuộc sống.

Đối với n gười dùng Facebook Việt Nam hiện nay, việc hiểu biết pháp luật còn hạn chế, tư tưởng coi thường cuộc sống riêng tư, danh dự, nhân phẩm người khác. Một số người chưa có ý thức cao nên có nhiều hành vi vi phạm mà không cần suy nghĩ, đắn đo.

Đối với chủ của các trang Fanpage vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 174/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ với hình thức phạt tiền. Tuy nhiên, cần ban hành các văn bản quy định pháp luật chi tiết hơn đối với các hành vi vi phạm trên mạng xã hội, cần tăng mức xử phạt vi phạm hành chính, tăng tiền phạt vi phạm, và cần nghiêm khắc, triệt để hơn trong việc xử lý hành vi vi phạm. Các cơ quan chức năng cần thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo của các cá nhân, tổ chức một cách nghiêm túc, nhanh chóng và hiệu quả nhằm tạo sức răn đe cho người vi phạm.

Tùy theo tính chất và mức độ của hành vi xâm phạm mà người bị xâm phạm có thể khởi kiện vụ việc theo quan hệ dân sự, yêu cầu tòa án buộc người có hành vi xâm phạm phải xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại… hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. Luật sư Tính kết luận.

Facebook đã từng “ăn quả đắng” 122 triệu USD vì Fake news

Theo Reuters, Facebook vừa bị Ủy ban châu Âu phạt 122 triệu USD do cung cấp thông tin "gây hiểu nhầm" trong thương vụ thâu tóm WhatsApp. Theo đó, Facebook đã phát tán ra những thông tin sai sự thật trong quá trình hai nền tảng mạng xã hội Facebook và WhatsApp đang trong quá trình sáp nhập với nhau vào năm 2014 với số tiền 19 tỷ USD. Còn tại Đức, Tờ Newsweek đưa tin, theo dự luật đang được nội các của Thủ tướng Đức Angela Merkel đề xuất, các mạng xã hội như Facebook có thể bị phạt đến 50 triệu euro (53 triệu USD) nếu để tin tức giả mạo lan truyền.

Cường - Thúy

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hay-su-dung-facebook-mot-cach-tinh-tao-thong-minh-a329673.html